Thursday, March 28, 2024

Bé gái 8 tuổi gọi 911, cứu chính mình và em trai bị bắt cóc

SAN DIEGO, California (NV) – Một bé gái 8 tuổi can đảm đã cứu được chính mình và em trai thoát khỏi kẻ bắt cóc bằng cách gọi 911, trong lúc ở cùng chiếc xe với nghi can.

Hình ảnh video thu được gần cổng biên giới Mỹ-Mexico ở San Diego cho thấy việc thoát nạn chỉ trong gang tấc của hai em nhỏ này. Các nhân viên biên phòng rút súng tiến tới chiếc xe có hai đứa nhỏ ngồi phía sau. Giới hữu trách sau đó còng tay một phụ nữ và dẫn đi.

“Có lẽ chỉ chừng chưa đầy hai phút nữa là chiếc xe đó đã vượt biên giới vào Mexico,” theo lời một nhân chứng, bản tin của đài ABC 7 cho hay.

Vụ này khởi sự từ bên ngoài một tiệm bán sỉ các mặt hàng dùng trong các tiệm làm tóc. Em Malaiah và em trai ngồi băng sau của chiếc xe Hyundai màu bạc, trong khi cha của hai em vào trong tiệm mua mấy món hàng. Máy xe vẫn nổ để chạy máy điều hòa không khí trong thời tiết nắng nóng trưa ngày Thứ Hai.

Người cha rời khỏi xe chưa đầy hai phút thì có một phụ nữ mở cửa xe.

“Bà ta nhìn thấy chiếc xe nổ máy và có hai đứa nhỏ bên trong. Sau đó bà ta mở cửa bước vào rồi lái đi,” em Malaiah cho hay.

Em Malaiah kể lại việc bị bắt cóc. (Hình: KABC 7)

Người cha, ông Rodney Cole, thấy có người lái xe đi, chạy đuổi theo trên đường phố, nhằm chặn chiếc xe lại.

“Tôi thấy cha tôi chạy ra khỏi tiệm và đập tay lên cửa sổ xe, nhưng bà ta kéo cửa kính lên,” em Malaiah cho biết tiếp.

Em Malaiah biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Cha em đã cho em một máy điện thoại di động, để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

“Họ nói, ‘911, xin cho biết việc khẩn cấp?’ và cháu nói, ‘Cháu và em trai cháu bị bắt cóc,” em Malaiah kể lại.

“’Cháu có thể cho chúng tôi biết cháu đang ở đâu không? Cháu thấy gì?’ Cháu mới trả lời, ‘Cháu thấy bảng đề biên giới Mexico.’ Bà kia định giựt lấy điện thoại của cháu nhưng cháu né sang một bên. Bà ấy nói rằng phải đưa điện thoại nếu không bà sẽ đâm vào tường xa lộ,”’ em Malaiah cho hay.

Người cha ràn rụa nước mắt khi nghe con gái kể lại sự việc phải trải qua.

Sau cùng em Malaiah phải đưa điện thoại cho phụ nữ kia, nhưng đến lúc đó giới hữu trách đã biết vị trí của chiếc xe và có hành động cứu hai đứa nhỏ, bản tin KABC 7 cho hay.

Giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân vụ trộm xe và bắt cóc này. Tuy nhiên, họ cũng cho hay gia đình ông Rodney Cole không biết phụ nữ này là ai. (V.Giang)

Dâu tây đứng đầu danh sách các loại quả bẩn nhất ở Hoa Kỳ

MỚI CẬP NHẬT