Wednesday, April 24, 2024

Gallup: Phần lớn dân Mỹ sợ người máy lấy mất việc hơn là di dân

WASHINGTON, DC (NV) – Phần lớn người dân Mỹ nghĩ rằng kỹ thuật tân tiến, như người máy, sẽ là mối đe dọa lớn cho lực lượng lao động trong thập niên sắp tới, hơn là giới di dân hay đưa cơ xưởng Mỹ ra ngoại quốc, theo kết quả một cuộc thăm dò được thực hiện mới đây.

Có 58% trong số người được Gallup phỏng vấn, nói rằng họ nghĩ là kỹ thuật tân tiến, nhất là trong lãnh vực tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và người máy, là mối đe dọa lớn hơn cả di dân và đưa việc ra ngoại quốc, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Tuy nhiên, khi sắp xếp theo các khuynh hướng chính trị, người ta thấy có tới 52% thành phần Cộng Hòa nghĩ rằng di dân và đưa cơ xưởng ra ngoại quốc là mối đe dọa lớn hơn.

Trong khi đó, phần lớn người thuộc thành phần Dân Chủ và Độc Lập lại nghĩ rằng kỹ thuật chính là mối đe dọa lớn nhất, theo UPI.

Trong cuộc phân tách được công bố hồi năm ngoái, tổ chức British Royal Society of the Arts nói rằng người máy có thể thay thế tới 10 triệu người công nhân Anh trong khoảng thời gian 10 năm tới đây, cũng theo UPI. (V.Giang)

Bốn người thiệt mạng trong vụ bắt con tin ở Bắc California>

MỚI CẬP NHẬT