Tuesday, April 16, 2024

Gần 51 triệu người Mỹ du hành trong Lễ Thanksgiving

WASHINGTON, DC (NV) – Hãng bảo hiểm AAA ước tính có gần 51 triệu người Mỹ sẽ du hành bằng xe hơi, tàu hỏa hay máy bay trong dịp lễ Thanksgiving, tăng 3.3% so với năm ngoái và cũng là ngày lễ du khách di chuyển nhiều nhất kể từ năm 2005.

Theo trang mạng patch.com trích dự đoán của tổ chức Airlines for America nói rằng, khoảng 28.5 triệu người Mỹ sẽ sử dụng đường bay quốc nội trong thời kỳ kéo dài 12 ngày của lễ Thanksgiving, từ 17 Tháng Mười Một đến 28 Tháng Mười Một, như vậy là tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng hành khách hằng ngày sẽ trong khoảng từ 1.61 triệu đến 2.88 triệu, mà ngày bận rộn nhất dự trù sẽ rơi vào Chủ Nhật tới, với chừng 2.88 triệu hành khách.

Đi máy bay trong những ngày lễ dễ bị căng thẳng vì các phi trường luôn luôn đông đúc hơn bình thường. Ngoài sự đông đúc, còn có những trì hoãn bất ngờ do thời tiết, thời gian chờ đợi khi đổi máy bay lâu hơn, kể cả việc hành lý bị thất lạc.

Lyft, công ty có hệ thống dịch vụ đưa đón khách, trụ sở đặt tại California, căn cứ vào dữ liệu thu thập được hồi năm ngoái, đề nghị những ngày nên tránh đến những phi trường bận rộn nhất của tiểu bang trong mùa lễ của năm 2017.

Tránh vào phi trường John Wayne Airport ở Orange County, vào những ngày, Thứ Tư trước Thanksgiving (23 Tháng Mười Một); ba và hai ngày trước Giáng Sinh (22 và 23 Tháng Mười Hai); Thứ Sáu 16 Tháng Mười Hai; và Thứ Sáu 9 Tháng Mười Hai. Thời gian thả khách xuống phi trường bận rộn nhất là 6 giờ sáng và 4 giờ chiều.

Ở phi trường Los Angeles, tránh lui tới vào các ngày Thứ Tư trước Thanksgiving (23 Tháng Mười Một); bốn, ba và hai ngày trước Giáng Sinh (21, 22 và 23 Tháng Mười Hai); hai ngày trước Thanksgiving (22 Tháng Mười Một). Thời gian thả khách xuống phi trường bận rộn nhất là vào lúc 6 giờ sáng và 1 đến 3 giờ trưa. (TP)

Một bà cụ 86 tuổi ở Philadelphia xách súng đi cướp ngân hàng

MỚI CẬP NHẬT