Friday, April 19, 2024

Georgia: Băng đảng 43 người bị kết tội buôn lậu ma túy

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết 43 người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, của băng đảng trong tù có tên “Ghost Face Gangsters” bị nhận bản án liên bang, trong đó có tội buôn lậu ma túy, hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười Một.

Theo Fox News, 43 bị cáo này có dính líu đến một nhóm da trắng thượng đẳng và bị kết tội buôn lậu vũ khí và ma túy ở miền Đông của Bang Georgia.

Băng đảng này nhận 25 tội danh tàng trữ và buôn bán ma túy và 18 tội danh bán ma túy bất hợp pháp. 43 bị cáo này có thể nhận án tù chung thân.

Bộ Tư Pháp cho biết đây là một phần của chiến dịch “Operation Vanilla Gorilla” bắt đầu từ năm 2015 để chặn các đường dây buôn lậu ma túy. Hồi Tháng Ba năm nay, nhờ chiến dịch này mà 25 thành viên khác của băng đảng “Ghost Face Gangsters” bị kết tội.

Giới hữu trách cho biết cái tên “Operation Vanilla Gorilla” dựa vào một khẩu hiệu mà thành viên băng đảng “Ghost Face Gangsters” hay đeo trên người.

Báo Miami Herald cho biết băng đảng này được thành lập vào đầu thập niên 2000 ở nhà tù Cobb County, Georgia. Đến nay, người của băng đảng này có mặt ở nhiều nhà tù ở tiểu bang này. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT