Saturday, April 20, 2024

Gần 11.8 triệu người ghi danh Obamacare năm 2018

WASHINGTON, DC (AP) – Có gần 11.8 triệu người ghi danh tham gia bảo hiểm y tế Obamacare trong năm 2018, mặc dù phía Cộng Hòa luôn tìm cách chấm dứt chương trình này, theo dữ kiện AP có được.

Như vậy, số người ghi danh giảm 3% so với năm 2017.

California, nơi có hơn 1.5 triệu người ghi danh, là tiểu bang cuối cùng đưa ra báo cáo hôm Thứ Tư.

Mười sáu tiểu bang có số người ghi danh tăng so với năm ngoái, theo bản phân tích của AP.

Trong số này, có sáu tiểu bang cử tri bầu cho Tổng Thống Donald Trump (Cộng Hòa) hồi năm 2016, trong khi có 10 tiểu bang bầu cho bà Hillary Clinton (Dân Chủ).

Tuy nhiên, trong tổng số người ghi danh năm nay, cứ 10 người thì có sáu người cư ngụ trong các tiểu bang bầu cho ông Trump, theo phân tích của AP.

“Nếu hỏi tôi cách đây một năm là số người ghi danh năm 2018 có gần bằng con số của năm 2017 hay không thì tôi sẽ cười quý vị,” ông Larry Levitt, một người theo dõi luật bảo hiểm y tế cho tổ chức phi đảng phái Kaiser Family Foundation, nói.

Tổng số người tham gia chương trình này vẫn ổn định một cách đáng ngạc nhiên, mặc dù Obamacare bị Tổng Thống Trump coi thường, cũng như bị Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát nhiều lần tìm cách hủy bỏ.

Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cắt giảm số nơi ghi danh Obamacare xuống còn một nửa, giảm ngân sách quảng cáo ghi danh cho chương trình này, và bất ngờ ngưng trả tiền tài trợ cho các công ty bảo hiểm, làm cho bảo phí gia tăng.

“Obamacare (hay còn gọi là Đạo Luật Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân), các điều khoản bảo vệ nó, và các dịch vụ y tế của chương trình vẫn còn đó,” Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), trưởng khối thiểu số Hạ Viện, nói qua một tuyên bố.

Chính quyền Donald Trump đang chuẩn bị công bố một cách chính thức số người ghi danh Obamacare vào tháng tới, và không có ý kiến trong bản phân tích của AP.

Ông Alex Azar, tân bộ trưởng Bộ Y Tế, một người chỉ trích Obamacare, nhưng lại không muốn đối đầu với phe Dân Chủ trong chuyện này.

Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc vẫn khẳng định Obamacare phải bị hủy bỏ, nhưng phía Cộng Hòa đang kiểm soát Quốc Hội lại không có đủ phiếu để thực hiện. (Đ.D.)

Cựu Giáo Hoàng Benedict 16 cho biết ông đang hành hương về “nhà”

MỚI CẬP NHẬT