Friday, March 29, 2024

Giá thuê nhà ở Mỹ tăng nhanh nhất từ 2 năm nay

IRVINE, California (NV) – Giá thuê nhà ở Mỹ hiện đang tăng ở mức nhanh nhất trong 21 tháng qua, theo kết quả một cuộc nghiên cứu của công ty Zillow.

Cuộc nghiên cứu này cho thấy trung bình giá thuê nhà tăng 2.8% so với năm ngoái, lên tới mức $1,445 một tháng.

Các nơi có giá thuê nhà tăng nhanh nhất ở vùng bờ biển miền Tây nước Mỹ là Sacramento-California, Riverside-California và Seattle ở Washington, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Sacramento là nơi có giá thuê nhà tăng mạnh nhất, lên  8% kể từ Tháng Hai, với mức trung bình là $1,849 mỗi tháng.

Nhiều người cho hay vì lãi xuất tăng khiến họ có quyết định thuê nhà thay vì mua.

“Trị giá nhà cho thuê có phần nào chậm lại từ năm 2015 tới giữa 2017, nhưng tăng trưởng mạnh trở lại trong chín tháng qua,” theo kinh tế gia cao cấp Aaron Terrazas của Zillow.

“Số nhà bán hiện nay không nhiều và giá nhà tiếp tục tăng mạnh, khiến người đang thuê nhà ngày càng khó để có thể mua được nhà. Do đó, họ phải tiếp tục thuê nhà lâu hơn sự mong muốn của họ,” ông Terrazas cho biết tiếp.

Theo nguồn tin của CNBC, mức độ nhà cho thuê còn để trống trên cả nước Mỹ chỉ vào khoảng 5% vào cuối năm 2017 và sẽ còn xuống thấp hơn nữa.

Zillow cho hay đối với những người đang ở thuê và muốn mua căn nhà để dọn vào thì điều này sẽ khó khăn hơn so với năm trước đây.

Theo Zillow, số nhà đưa ra thị trường để người mua có thể lựa chọn đã giảm 10% so với năm ngoái.

San Jose ở California, Columbus ở Ohio và Las Vegas ở Nevada là những nơi có sự giảm sút về số nhà đưa ra thị trường cao hơn cả, theo UPI.

San Jose có sự sút giảm 27% so với năm trước. Columbus và Las Vegas mỗi nơi giảm 24%. (V.Giang)

Cô thợ may khuyết tật giàu lòng nhân ái ở An Giang

MỚI CẬP NHẬT