Thursday, April 25, 2024

Mỹ giảm số dân tị nạn được nhận vào trong năm tới còn 30,000 người

WASHINGTON, D.C. (AP) – Chính phủ Mỹ trong năm tới sẽ tiếp tục giảm số người tị nạn được nhận vào, theo lời Ngoại Trưởng Mike Pompeo hôm Thứ Hai, ngày 17 Tháng Chín.

Tuy nhiên, ông Pompeo khẳng định rằng Mỹ vẫn sẽ là vùng đất an toàn cho những người vượt thoát khỏi các khu vực hiểm nguy trên thế giới.

Khoảng 30,000 người tị nạn sẽ được cho phép vào Mỹ năm tới, còn thấp hơn so hơn con số của năm nay là 45,000 người.

Đây sẽ là mức thấp nhất từ khi chương trình nhận người tị nạn khởi sự từ năm 1980 tới nay. Loan báo của chính phủ Mỹ được đưa ra dù có lời chỉ trích từ các tổ chức thiện nguyện khắp thế giới nói rằng con số 45,000 của năm nay là quá thấp.

Ông Pompeo tìm cách trấn an dư luận về việc giảm nhận người, nói rằng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục xem xét hơn 280,000 hồ sơ xin tị nạn, bên cạnh hơn 800,000 người đang ở trong nước Mỹ và chờ kết quả xin tị nạn của họ.

Con số 30,000 người tị nạn là mức tối đa mà chính phủ Mỹ sẽ nhận vào trong tài khóa khởi sự ngày 1 Tháng Mười. Con số thật sự được nhận vào có thể còn thấp hơn nữa. Trong năm nay, chính phủ Mỹ chỉ mới nhận 20,918 người cho tài khóa sẽ chấm dứt trong hai tuần nữa, theo Bộ Ngoại Giao. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT