Saturday, April 20, 2024

Giám đốc cảnh sát Baltimore bị truy tố không khai thuế trong 3 năm

BALTIMORE, Maryland (AP) – Trong vụ tai tiếng mới nhất tại sở cảnh sát thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, vị giám đốc nơi này đã bị truy tố về ba tội danh không trả thuế.

Văn phòng biện lý liên bang hôm Thứ Năm cho hay ông Darryl De Sousa, giám đốc Sở Cảnh Sát Baltimore, “cố ý không nộp hồ sơ khai thuế trong các năm 2013, 2014 và 2015, dù rằng là nhân viên được trả lương của sở cảnh sát trong những năm đó.”

Nếu bị kết tội, ông De Sousa có thể bị tối đa là một năm tù ở và bị phạt $25,000 cho mỗi tội danh trốn thuế.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, ông De Sousa thú nhận đã không nộp hồ sơ khai thuế liên bang và tiểu bang trong ba năm kể trên, nhưng nói rằng đây là vì ông “quên” chứ không cố ý.

Ông De Sousa nói: “Tuy tôi không thể biện minh cho việc không làm bổn phận công dân cũng như của một giới chức công quyền, tôi chỉ có lời giải thích rằng đây là vì tôi không đặt đúng trọng tâm trong đời sống cá nhân. Đây là điều làm tôi xấu hổ và tôi cũng xin lỗi nếu hành động của tôi gây tiếng xấu cho sở cảnh sát và thành phố Baltimore.”

Thị Trưởng Catherine Pugh đưa ra thông cáo nói rằng bà tiếp tục hoàn toàn tin tưởng vào ông De Sousa. Tuy nhiên thành phần lãnh đạo nghiệp đoàn cảnh sát muốn ông phải từ chức. (V.Giang)

Giám đốc cảnh sát ở Baltimore bị truy tố không khai thuế trong ba năm

MỚI CẬP NHẬT