Thursday, March 28, 2024

Giám đốc EPA bị điều tra vì tố giác hoang phí công quỹ

WASHINGTON, D.C. (NV) —  Văn Phòng Điều Hành và Ngân Sách (OMB) của Tòa Bạch Ốc dự trù sẽ điều tra các chi tiêu của giám đốc cơ quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) Scott Pruitt, theo lời giám đốc OMB Mick Mulvaney khi ra điều trần trước quốc hội hôm Thứ Tư.

Ông Mulvaney nói rằng ông nhận được một báo cáo của văn phòng thanh tra chính phủ (GAO) hồi đầu tuần này, cho hay họ thấy là văn phòng ông Pruitt đã vi phạm luật pháp khi chi khoảng $43,000 để xây một phòng điện thoại ngăn cách âm thanh mà không thông báo cho quốc hội, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Theo luật về chi tiêu ngân sách, cơ quan EPA phải thông báo cho ủy ban chuẩn chi tại Thượng và Hạ Viện cho bất cứ chi phí nào về văn phòng cao hơn $5,000.

Trước đây có hai phòng điện thoại được ngăn cách âm thanh ở cơ quan EPA, tuy nhiên không phòng nào ở trong văn phòng riêng của ông Pruitt, bản tin UPI cho hay.

Hôm Thứ Sáu tuần qua, chủ tịch ủy ban thanh tra Hạ Viện, Dân Biểu Trey Gowdy (Cộng Hòa, South Carolina) gửi một lá thư yêu cầu Tòa Bạch Ốc cung cấp thêm tin tức về ông Pruit, người bị cáo buộc là tiêu xài hoang phí khi di chuyển, sử dụng xe cộ, tăng lương cho phụ tá cùng là các biện pháp an ninh cá nhân.

Mới đây, ông Kevin Chmielewski, cựu phó chánh văn phòng điều hành ở EPA, đưa ra các tố cáo chi tiết nhắm vào ông Pruitt và nói rằng những người lên tiếng phản đối hành động sai trái của ông Pruitt đều bị trả thù.

Ông Chmielewski nói rằng ông Pruitt đòi ở các khách sạn sang trọng khi có các chuyến công tác, dù rằng vượt quá mức cho phép của chính quyền liên bang và ra lệnh cho nhân viên mua vé máy bay từ hãng Delta Air Lines để ông có thêm điểm cho “frequent flier miles”.

Hồi tháng qua, ông Pruitt bị chú ý sau khi hồ sơ về các chuyến đi của ông cho thấy EPA chi gần $90,000 để ông và các phụ tá sang Ý một ngày, tham dự cuộc họp về môi trường của khối G7. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 19 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT