Thursday, March 28, 2024

Giám đốc FBI cả quyết: ‘Nga tìm cách can dự cuộc bầu cử Mỹ 2016’

ASPEN, COLORADO (NV) — Trong khi Tổng Thống Donald Trump hết sức “làm sáng tỏ” câu trả lời của ông về việc Nga từng mở cuộc tấn công vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, vị giám đốc cơ quan FBI do chính ông Trump đề cử đã có lời khẳng định chắc nịch là “Nga từng tìm cách can dự trong cuộc bầu cử vừa qua.”

Theo tin ABC News, khi lên tiếng tại diễn đàn an ninh Aspen Security Forum hôm Thứ Tư 18 Tháng Bảy, giám đốc FBI Chris Wray tái xác nhận sự tin tưởng vào cuộc điều tra của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller về các nỗ lực can dự này của Nga, cũng như về các cáo buộc cho rằng có thông đồng giữa Nga với ủy ban tranh cử của ông Trump.

Khi được yêu cầu có lời bình luận về việc Tổng Thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc can dự, ông Wray chỉ nói: “Putin có quan điểm của ông ta.”

Ông Wray nói thêm: “Nhưng tôi có thể nói với quý vị quan điểm của tôi là gì. Nhận định của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ không đổi, quan điểm của tôi không đổi–nghĩa là Nga tìm cách can dự vào cuộc bầu cử trước đây và hiện còn đang tiếp tục.”

Ông Wray cho biết Nga sẽ tìm cách làm trầm trọng hơn các vấn đề gây chia rẽ ở Hoa Kỳ, rồi dùng tin giả và các hình thức tuyên truyền để ” thúc đẩy người ở cả hai phía tấn công lẫn nhau, trong khi họ ngồi xem.”

Giám đốc Wray cũng đưa ra nhận định rằng cuộc điều tra của ông Robert Mueller không phải là “vạch lá tìm sâu”, và ông Mueller là người thẳng thắn, điều hành cuộc điều tra một cách chuyên nghiệp.

Khi được hỏi ông có bao giờ định từ chức khi có các cuộc tấn công nhắm vào FBI hay không, ông Wray trả lời ông là người ít khi ồn ào nhưng đừng lầm tưởng ông là người dễ khom lưng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT