Friday, March 29, 2024

Một giáo sư Mỹ nhận tội chuyển giao tài liệu nghiên cứu cho Trung Quốc

CINCINNATI, Ohio (NV) – Một giáo sư đại học và cũng là một nhà nghiên cứu y tế đã nhận tội chuyển giao các kết quả nghiên cứu, có được từ tài trợ của chính phủ Mỹ cho chính quyền Trung Quốc để phát triển hiểu biết khoa học ở quốc gia này.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Giáo Sư Song Guy Zheng, 58 tuổi, ở thành phố Hillird, tiểu bang Oho, đã nhận tội trước tòa hôm Thứ Năm, 12 Tháng Mười Một, là đã che giấu các liên hệ với chính quyền Trung Quốc cũng như với một trường đại học do Bắc Kinh kiểm soát khi nộp đơn xin tài trợ nghiên cứu từ Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ (NIH).

Tòa nhà đại học Ohio State University. (Hình: Instagram)

Các công tố viên nói rằng ông Zheng tìm cách chuyển các kết quả nghiên cứu có được từ tài trợ trị giá khoảng $4.1 triệu cho Trung Quốc, nhằm gia tăng khả năng chuyên môn ở quốc gia này về các chứng bệnh tê thấp và miễn nhiễm.

Theo các công tố viên, ông Zheng từ năm 2013 đã tham gia vào một chương trình của chính quyền Trung Quốc nhằm tuyển mộ các chuyên gia và có liên hệ đến các chương trình nghiên cứu nhằm đánh cắp các kỹ thuật và tài sản trí tuệ của Mỹ. Ông Zheng bị cáo buộc là dùng kết quả nghiên cứu tại Mỹ để giúp cho Trung Quốc.

Ông John Demers, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp đặc trách An Ninh Quốc Gia, nói: “Các tài trợ của chính phủ liên bang cho việc nghiên cứu là tiền của người trả thuế ở Mỹ, cho quyền lợi của xã hội Mỹ, chứ không để trợ cấp cho chính quyền Trung Quốc.”

Các nhân viên an ninh liên bang bắt giữ ông Zheng, từng là giáo sư tại đại học Ohio State University và Pennsylvania State University hôm 22 Tháng Năm ở Alaska, trước khi ông này lên phi cơ bỏ trốn về Trung Quốc, theo các công tố viên.

Tội khai gian với chính quyền liên bang Mỹ khiến có thể bị bản án năm năm tù. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT