Friday, March 29, 2024

Giáo viên tiểu học ở South Carolina bị đuổi vì đá học sinh ra khỏi lớp

GOOSE CREEK, South Carolina (NV) – Một nữ giáo viên tiểu học ở South Carolina vừa bị cho nghỉ việc sau khi có đoạn video cho thấy bà lấy chân đá một học sinh ra khỏi lớp học.

Theo bản tin ABC News, các học sinh khai với giới hữu trách rằng giáo viên Tierra Walker tại trường tiểu học Goose Creek đẩy một nam sinh 11 tuổi ra khỏi ghế, rồi sau đó kéo lê trên sàn ra cửa, trước mặt các học sinh khác, vì phá phách trong lớp hôm Thứ Năm, 4 Tháng Mười.

Một đoạn video ghi lại từ máy thu hình an ninh cho thấy bà Walker ném túi đeo lưng của đứa nhỏ ra ngoài hành lang, rồi lấy chân đá vào người nó để đóng cửa lớp học lại.

Đứa nhỏ bị cô giáo lấy chân đá vào người để đóng cửa lớp. (Hình: WCIV TV)

Cảnh sát nói rằng đứa nhỏ tìm cách trở vào lớp, nhưng cửa đã khóa.

Bà Walker sau đó bị cho nghỉ việc, theo phát ngôn viên học khu Berkeley County School District, bà Katie Tanner.

Người mẹ đứa bé, bà Taneisha Johnson, nói với cảnh sát rằng muốn đưa đơn kiện bà Walker vì đã đánh con mình.

Thiếu Tá John Grainger thuộc Sở Cảnh Sát Goose Creek nói vụ này xảy ra vì đứa nhỏ phá phách, không nghe lời giảng, gây tiếng thú vật ồn ào và không chịu ra cửa khi bị đuổi.

Hồi tuần qua, một giáo viên ở Kentucky cũng bị chỉ trích khi kéo lê một học sinh bị chứng tự kỷ trên hành lang khiến đứa nhỏ bị bầm và bị hoảng loạn.

Hồi Tháng Tư, một nam học sinh 7 tuổi bị choáng đầu sau khi bị một giáo viên nắm lấy hai chân kéo khỏi xe buýt chở học sinh. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT