Thursday, March 28, 2024

Giết tướng Iran, TT Trump chỉ thông báo cho ‘đảng nhà,’ Dân Chủ nổi giận

WASHINGTON, D.C. (NV) – Trong khi Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Giêng, yêu cầu có buổi báo cáo ngay lập tức về cuộc không tập của Mỹ hạ sát Tướng Qassem Soleimani của Iran, thì Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa, ông Lindsey Graham, nói rằng ông đã được thông báo trước đó trong tuần về quyết định của Tổng Thống Donald Trump khi đến thăm ông Trump ở nơi nghỉ mát tại Florida.

“Tôi được báo cáo về kế hoạch hành quân khi tôi tới Florida,” theo lời ông Graham, người cũng là chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, khi trả lời phỏng vấn của “Fox and Friends” vào sáng ngày Thứ Sáu.

Hôm Thứ Hai, người ta thấy Thượng Nghị Sĩ Graham đến chơi golf với Tổng Thống Trump tại West Palm Beach.

“Tôi cám ơn vì đã được cơ hội theo dõi vấn đề. Tôi cám ơn Tổng Thống Trump vì đã cho thế giới thấy người ta không thể giết người Mỹ mà không phải lo lắng về hậu quả,” theo ông Graham.

Dân Biểu Pelosi là một thành viên trong nhóm gọi là “Nhóm Tám Người” (Gang of Eight), gồm các lãnh đạo cao cấp ở Quốc Hội, vốn theo luật và cũng theo nguyên tắc hành xử tôn trọng đã có từ lâu nay ở Mỹ, là phải được thông báo về các vấn đề mật liên quan đến an ninh và quốc phòng.

Tuy nhiên, trong lần này, bà Pelosi cũng như Lãnh Tụ phía Dân Chủ Thiểu Số ở Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer không hề được thông báo trước.

Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Một phụ tá của bà Pelosi nói với ABC News rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper có gọi cho Chủ Tịch Pelosi vào tối ngày Thứ Năm, sau khi cuộc tấn công xảy ra.

Trong bản thông cáo đưa ra tối ngày Thứ Năm, Dân Biểu Pelosi nói: “Cuộc không kích tối nay có nguy cơ tạo thêm sự gia tăng bạo động nguy hiểm. Nước Mỹ và cả thế giới, không thể để tình trạng căng thẳng này leo thang tới mức không thể dừng được.”

Bà Pelosi cũng xác nhận rằng việc giết Soleimani được thực hiện mà không có sự cho phép về việc dùng võ lực nhắm vào Iran và cũng không có sự tham khảo với Quốc Hội.

Hôm Thứ Sáu, Thượng Nghị Sĩ Schumer cũng bày tỏ sự không hài lòng vì không được thông báo trên sàn Thượng Viện.

“Việc phải tham khảo trước và minh bạch trong mối quan hệ với Quốc Hội được đưa vào Hiến Pháp vì một lý do rõ ràng, đó là vì nếu không tham khảo và không minh bạch thì có thể dẫn tới các quyết định vội vàng và sai trái. Các quyết định liên quan đến an ninh của một quốc gia không thể được thực hiện một cách bừa bãi,” ông Schumer nói.

“Hành động này có thể sẽ đưa quốc gia chúng ta đến một cuộc chiến triền miên khác, vốn là điều mà tổng thống đã hứa hẹn là sẽ không kéo đất nước chúng ta vào,” ông Schumer nói thêm.

Việc chính phủ của Tổng Thống Trump chỉ thông báo cho các nhân sự thuộc “đảng nhà” về các hành động hệ trọng đã đi ngược lại truyền thống đã có của các chính phủ trước. Ông Graham trước đây cũng nói rằng ông được thông báo trước về cuộc hành quân tiêu diệt lãnh đạo ISIS Abu Bakr al-Baghdadi hồi Tháng Mười, 2019. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT