Friday, April 19, 2024

Gió mạnh khiến hàng chục ngàn căn nhà khắp Nam California bị mất điện

LOS ANGELES, California (NV) – Gió mạnh Santa Ana thổi qua khắp vùng Nam California lúc sáng sớm Thứ Hai, ngày 15 Tháng Mười, đã khiến hơn 40,000 căn nhà bị mất điện.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5 nói rằng công ty điện lực Southern California Edison báo cáo có hơn 29,000 khách hàng của họ ở quận Los Angeles County bị mất điện, cùng với hơn 7,000 ở Orange County và hơn 2,000 ở San Bernardino, Riverside và Ventura.

Khu vực San Gabriel Valley nằm ở vùng đồi dọc theo xa lộ 210 là nơi bị nặng nhất. Có khoảng hơn 13,000 căn nhà ở thành phố Altadena bị mất điện, ở Sierra Madre là hơn 9,000 và ở vùng Monrovia là hơn 5,000.

Gió Santa Ana thổi mạnh, tạo nguy cơ cháy rừng. (Hình: KABC 7)

Trong khi đó, tại vùng Bắc California, khoảng 60 ngàn căn nhà bị mất điện do công ty Pacific Gas and Electric quyết định cúp điện để giúp giảm bớt nguy cơ cháy rừng vào lúc có gió mạnh, thời tiết khô ráo, dễ cháy.

Giới hữu trách nói rằng công ty điện ở vùng Nam California cũng đang xem xét biện pháp này nhưng chưa thi hành.

Công ty SEC trong bản thông cáo gửi tới báo chí nói rằng “điện sẽ chỉ bị cắt nếu tình hình thời tiết được nhân viên SCE xác định tại chỗ là có nguy hiểm cây, nhánh, bụi cỏ khô bị gió thổi bay vào đường dây điện.”

Việc cắt điện cũng sẽ được thông báo trước cho các giới chức địa phương và các cơ quan cứu nạn như sở cứu hỏa, công ty SEC cho biết thêm.

Cơ quan khí tượng quốc gia NWS nói rằng gió mạnh tới 62 dặm/giờ (khoảng 99 km/giờ) đo được ở Malibu vào sáng ngày Thứ Hai, cùng với 56 dặm/giờ ở Warm Springs và 48 dặm/giờ tại Burbank.

Cũng theo cơ quan khí tượng thì tình trạng gió mạnh ở vùng Nam California sẽ kéo dài cho tới ít nhất là tối ngày Thứ Ba. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Chuyện người tù gốc Việt tại Mỹ”

MỚI CẬP NHẬT