Wednesday, April 17, 2024

Giới chủ nhân California có thể bị truy tố nếu cộng tác với ICE

SACRAMENTO, California (NV) – Giới chức chính quyền tiểu bang California hôm Thứ Năm lên tiếng cảnh cáo giới chủ nhân rằng họ có thể bị truy tố và bị phạt vạ nếu họ tình nguyện cung cấp tin tức cá nhân của các nhân viên cho giới chức di trú liên bang, trừ phi là có một trát tòa buộc phải thi hành.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng lời cảnh cáo này được đưa ra sau khi có các tin tức cho hay cơ quan Cảnh Sát Di Trú (ICE) đang chuẩn bị mở cuộc bố ráp lớn lao tại tiểu bang California.

Trong tháng này, một đạo luật mới của tiểu bang California bắt đầu có hiệu lực, theo đó cấm giới chủ nhân không được trợ giúp nhà chức tranh liên bang trong việc thu thập tin tức về những người bị tình nghi là thành phầm di dân bất hợp pháp—nếu không có trát tòa.

Luật mới này là một phần trong nỗ lực nhằm biến California thành tiểu bang an toàn (sanctuary state).

Hôm Thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp California, ông Xavier Becerra, nói rằng luật này sẽ được tích cực thi hành.

“Trước tình trạng có nhiều tin đồn, chúng tôi thấy là phải thông báo cho giới chủ nhân biết rằng nếu họ tự ý cung cấp tin tức về nhân viên hoặc để cho tiếp xúc với nhân viên theo các cách đi ngược lại luật mới của tiểu bang California, họ sẽ bị văn phòng của tôi có biện pháp đối phó,” ông Becerra cho tờ báo địa phương Sacramento Bee hay. “Chúng tôi sẽ truy tố những người phạm luật.”

Tờ báo San Francisco Chronicle cho hay các vụ chuẩn bị bố ráp của ICE  được coi là “lời nhắn gửi” của chính quyền liên bang với tiểu bang California.

Phản ứng mạnh của chính quyền tiểu bang California được đưa ra sau khi ICE mở cuộc bố ráp gần 100 tiệm bán lẻ 7-Eleven trên toàn quốc, kể cả California, thời gian gần đây.

Ông Thomas Homan, quyền giám đốc cơ quan ICE, nói rằng hành động này nhằm đưa ra “một thông điệp mạnh mẽ” tới giới chủ nhân thuê mướn người di dân bất hợp pháp.

“ICE sẽ duy trì luật pháp, và nếu quý vị phạm pháp, quý vị sẽ chịu trách nhiệm,” ông Homan nói, cũng theo UPI. (V.Giang)

Luật sư ông Trump trả tiền nữ tài tử khiêu dâm qua công ty ở Delaware

MỚI CẬP NHẬT