Thursday, March 28, 2024

Mỹ từng muốn giúp quân đội Venezuela đảo chánh

WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức cao cấp chính phủ Mỹ từng bí mật gặp các sĩ quan quân đội Venezuela dự tính tổ chức đảo chánh Tổng Thống Nicolas Maduro, theo bản tin CNN.

Các giới chức Mỹ đã mấy lần gặp các sĩ quan Venezuela hồi năm ngoái, sau khi phía Venezuela tìm cách liên lạc. Tuy nhiên, sau cùng Washington quyết định là sẽ không trợ giúp cuộc đảo chánh này.

Tờ New York Times là cơ quan truyền thông đầu tiên ở Mỹ loan tin về các cuộc gặp này, trong số báo ra ngày Thứ Bảy 8 Tháng Chín.

Tòa Bạch Ốc chỉ nói rằng việc giữ liên lạc với tất cả mọi phía ở Venezuela hiện tranh đấu để có dân chủ là điều quan trọng, nhằm “mang tới sự thay đổi tích cực cho một quốc gia đang chịu nhiều thống khổ dưới chế độ Maduro.”

Trước đây Tổng Thống Trump từng nói về giải pháp quân sự đối với Venezuela.

“Chúng ta có nhiều giải pháp cho vấn đề Venezuela. Và tôi cũng xác nhận rằng tôi không loại bỏ giải pháp quân sự,” Tổng Thống Trump nói.

Tổng Thống Maduro vừa thoát chết khi bị tấn công bằng phi cơ không người lái chở theo chất nổ trong cuộc duyệt binh hồi tháng qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT