Giới chức Mỹ kêu gọi gia hạn chương trình gián điệp chủ chốt

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức cấp cao Mỹ đang yêu cầu gia hạn một chương trình do thám, được gọi là Mục 702 thuộc Đạo Luật Giám Sát Tình Báo Ngoại Quốc (FISA), cho rằng nếu không gia hạn sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, nhưng họ lại từ chối đưa ra chi tiết để chứng minh, theo Reuters loan tin hôm Thứ Hai, 12 Tháng Sáu.

Được ban hành vào năm 2008, Mục 702 cho phép các cơ quan tình báo của Mỹ tiến hành tìm kiếm thông tin của những người không phải công dân cư trú bên ngoài nước Mỹ mà không cần giấy phép. Các thông tin này có thể bao gồm những tin tức liên lạc mà người dùng cung cấp thông qua các dịch vụ thư điện tử hoặc viễn thông của Mỹ. 

Huy hiệu Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA). (Hình minh họa: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Mặc dù Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) khẳng định rằng chương trình này rất quan trọng trong việc bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng trong quá khứ, các bên đã lạm dụng Mục 702 để theo dõi công dân Mỹ, bởi vì chương trình này cũng cho phép các cơ quan truy cập vào các đoạn hội thoại giữa người Mỹ và người ngoại quốc.

Các tài liệu gần đây của tòa án cho thấy FBI sử dụng sai cách việc tìm kiếm thông tin dữ liệu trên công dân Mỹ hơn 278,000 lần, bao gồm thông tin chi tiết về những cá nhân bị bắt trong các cuộc biểu tình chống bạo lực cảnh sát. 

Tuy nhiên trước phiên điều trần của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, các giới chức hàng đầu nước Mỹ nhấn mạnh rằng chương trình này vô cùng cần thiết để cảnh báo các hoạt động gây rối loạn an ninh xã hội và kinh tế quốc gia. Giới chức đưa ra một số trường hợp nơi Mục 702 phát huy tác dụng, chẳng hạn việc ứng phó với vụ tin tặc Colonial Pipeline năm 2021, hoặc các nỗ lực chống buôn bán ma túy ngoại quốc.

Khi bị phóng viên đề nghị nêu thêm chi tiết, thì các viên chức từ chối. Họ chỉ nhấn mạnh rằng việc để Mục 702 hết hạn, hoặc gia hạn bằng cách cắt xén bớt nội dung, sẽ gây ra rủi ro đáng kể đến an ninh quốc gia. Đồng thời, chương trình hết hạn thì việc thu thập thông tin tình báo từ các đối thủ như Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn sẽ khó khăn hơn.

Mặc dù vậy, việc gia hạn Mục 702 vấp phải phản đối từ các nhóm nhân quyền và một vài thành viên Quốc Hội. Các tổ chức này kêu gọi cần cải cách đáng kể chương trình, đồng thời yêu cầu phải có lệnh thì mới được tra cứu thông tin của người Mỹ trên cơ sở dữ liệu.

FBI và những cơ quan tình báo khác tuyên bố thắt chặt việc sử dụng cơ sở dữ liệu. Báo cáo từ Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia cho thấy các lượt tìm kiếm thông tin người Mỹ của FBI giảm gần 94% từ năm 2021 đến 2022. 

Màn tranh luận liên quan đến gia hạn Mục 702 vẫn đang tiếp tục. Đây sẽ là cuộc chiến cân bằng giữa mối nguy an ninh quốc gia và quyền riêng tư. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT