Thursday, March 28, 2024

Các giới chức Feb mong muốn có thêm trợ giúp cho dân chúng

WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) thường không muốn bị lôi kéo vào các cuộc tranh luận chính trị. Do vậy, khi họ phải lên tiếng thì thường là vì tình hình đòi hỏi như vậy.

Theo bản tin của tờ Wall Street Journal hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Chín, trong thời buổi bình thường, các giới chức Fed thường tránh đưa ra lời khuyên liên quan tới các vấn đề như ngân sách chi tiêu, thuế, cũng như các vấn đề chính sách được giới dân cử điều hành, do cũng muốn giữ được thế độc lập trong việc đưa ra các chính sách tài chính cho quốc gia.

Chủ tich Fed Jerome H. Powell trong cuộc điều trần trước Quốc Hội. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)

Nhưng thời buổi hiện nay không là bình thường cho nước Mỹ. Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, đã đưa ra lời phát biểu cho thấy rằng ông trông đợi Quốc Hội sẽ có biện pháp trợ giúp cho những công nhân bị mất việc, cho giới doanh nghiệp bị giảm sút thương vụ, cũng như cho các chính quyền tiểu bang và địa phương bị giảm sút nguồn tiền thuế, vì đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương ở Chicago, ông Charles Evans, hồi đầu Tháng Tám còn nói rõ hơn rằng: “Khó khăn đang hình thành rõ ràng hơn vì các biện pháp trợ giúp đưa ra trước đây nay đã hết hạn.”

Một tháng sau đó, trước tình trạng quốc hội không đạt được thỏa thuận để đưa giải pháp cứu nguy mới, ông Evans lại nhắc nhở rằng: “Việc không có hành động hoặc không đầy đủ tạo nguy hiểm suy thoái lớn lao cho nền kinh tế hiện nay.”

Tình hình kinh tế Mỹ đã có vẻ khởi sự phục hồi vài tháng trước đây, nhưng nay đang bị khựng lại. Số người bị thất nghiệp hiện còn rất cao, trong khi con số các doanh nghiệp phải đóng cửa đang nhiều hơn.

Ông Powell, trong cuộc phỏng vấn dành cho National Public Radio hồi đầu tháng này, nói rằng: “Chúng tôi nghĩ rằng từ đây trở đi, việc phục hồi sẽ khó khăn hơn.”

Các giới chức Fed muốn có sự trợ giúp tài chánh vì hai lý do: Thứ nhất là vì các biện pháp tài chánh do họ đưa ra, như cắt giảm lãi suất chỉ có hiệu quả giới hạn. Và lý do thứ nhì là tình hình đặc thù của cuộc khủng hoảng hiện nay.

Fed sẽ nhóm họp trong hai ngày, chấm dứt vào ngày Thứ Tư, để tìm cách đưa ra biện pháp đối phó với tình hình kinh tế lúc này.

Một số kinh tế gia tin rằng gia tăng chi tiêu của chính phủ cũng như giúp cho người dân có tiền chi tiêu, qua một đạo luật tương tự như từng thấy trước đây, sẽ có hiệu quả hơn là cắt giảm lãi suất.

Theo họ, ngay lúc này một số lãnh vực trong nền kinh tế không thể hoạt động vì dịch bệnh COVID-19 chứ không phải các lý do thuần túy kinh tế, để có thể đối phó bằng cách tạo dễ dàng để vay tiền. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT