Wednesday, April 24, 2024

Dân Biểu Mỹ giới thiệu ‘Dự Luật Thiên Tài Ổn Định’

WASHINGTON, DC (NV) – Một dân biểu đảng Dân Chủ cho biết ông vừa giới thiệu một dự luật đòi hỏi các ứng cử viên tổng thống phải được khám tâm thần, sau khi Tổng Thống Donald Trump hồi cuối tuần qua tweet ra tự khen rằng mình là một “thiên tài ổn định.”

Theo báo mạng The Hill, Văn Phòng Dân Biểu Brendan Boyle cho biết qua một thông cáo báo chí rằng vị dân biểu thuộc tiểu bang Pennsylvania vừa giới thiệu “Dự Luật Thiên Tài Ổn Định” tại Hạ Viện hôm Thứ Ba.

Dự luật sẽ bắt buộc tất cả ứng cử viên tổng thống điền một bản báo cáo với Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (FEC) “xác định rằng ông hoặc bà đó đã trải qua việc khám sức khỏe tâm thần tại cơ sở y tế do bộ trưởng Bộ Hải Quân chỉ huy.”

Ông Boyle nói trong bản tuyên bố rằng cử tri Mỹ có quyền biết một ứng cử viên có đủ sức khỏe tâm thần để chịu đựng các sức ép trong Tòa Bạch Ốc hay không.

“Trước khi bỏ phiếu cho vị trí cao nhất đất nước, người Mỹ có quyền biết cá nhân đó có đủ sức khỏe về thể chất và tâm thần để làm tổng thống hay không,” ông cho biết thêm.

Cuối tuần qua, ông Trump có phản ứng với cuốn sách mới của tác giả Michael Wolff, “Fire and Fury: Inside the Trump White House,” mà trong đó nói rằng các phụ tá của tổng thống thường thắc mắc là ông có tâm thần ổn định để ngồi trong Phòng Bầu Dục hay không.

“Thực ra, trong suốt cuộc đời tôi, hai vốn quý tuyệt vời nhất của tôi là ổn định tâm thần và giống như là thật thông minh…Tôi bắt đầu từ một doanh gia RẤT thành công, rồi thành ngôi sao truyền hình hàng đầu…tới tổng thống Hoa Kỳ (trong lần đầu ra ứng cử). Tôi nghĩ như vậy là tôi đủ tiêu chuẩn không chỉ thông minh, mà là thiên tài…và là một thiên tài rất ổn định!,” Tổng Thống Trump tweet ra như vậy hôm Thứ Bảy tuần trước.

Dân Biểu Boyle có nhắc tới cú tweet của tổng thống, nói rằng ông không đồng ý với cách tự đánh giá của ông Trump và rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua cho thấy có một “thiếu sót” trong hệ thống bầu cử của Mỹ.

“Tổng thống tin rằng ông là ‘thiên tài ổn định,’ tôi không tin như vậy,” ông Boyle nói thêm. “Sự cẩu thả và tính khí dễ nổi nóng của Tổng Thống Trump cho thấy một sự thiếu sót cực kỳ quan trọng trong hệ thống bầu cử.”

Chưa biết số phận của dự luật này sẽ đi về đâu trong một quốc hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát, theo The Hill. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 12 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT