Tuesday, April 16, 2024

Google điều tra nội bộ về ảnh hưởng Nga trong bầu cử 2016

SAN FRANCISCO, California (NV) – Công ty Google mới đây đã khởi sự cuộc điều tra nội bộ để xem là các quảng cáo hay dịch vụ của họ được thành phần xuất xứ từ Nga sử dụng để ảnh hưởng đến cử tri trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ hay không.

Google, một công ty trực thuộc công ty Alphabet Inc., đã mở cuộc điều tra nội bộ rộng lớn và đang thảo luận với các giới chức quốc hội đang xem xét các nỗ lực của Nga nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm ngoái, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Công ty dự trù sẽ công bố các kết luận có được sau khi hoàn tất cuộc điều tra.

Google nói rằng “chúng tôi sẽ hợp tác với các cuộc điều tra của quốc hội cũng như cơ quan công lực; chúng tôi sẽ cung cấp các tin tức cần thiết,” bản tin UPI cho hay.

Mới đây, Facebook cho hay các trương mục với các dữ kiện giả, có xuất xứ từ Nga, đã được dùng để mua khoảng 3,000 quảng cáo kể từ giữa năm 2015, chú trọng vào việc “làm tăng sự chia rẽ xã hội và chính trị.”

Twitter cũng cho hay thấy hơn 200 trương mục được dùng để đưa ra các tuyên truyền từ Nga, gồm cả 22 trương mục có liên hệ tới 450 trương mục cá nhân giả trên Facebook. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT