Friday, March 29, 2024

Hạ Viện Liên Bang Mỹ: Quấy rối tình dục ‘hết sức phổ biến’

Washington DC (NV) – Hai nữ dân biểu tại Hạ Viện Liên Bang hôm thứ Ba lên tiếng kết tội các vị đồng nhiệm đang tại chức có hành vi sách nhiễu tình dục, đồng thời cáo buộc rằng một nhà lập pháp đã phô bầy bộ phận sinh dục của mình cho một đồng nghiệp nữ, theo tin của CNN.

Hai nữ dân biểu Jackie Speier, (Dân Chủ – California), và Barbara Comstock, (Cộng Hòa  – Virginia), đều không nêu đích danh những kẻ sách nhiễu tình dục trong một buổi điều trần của Ủy Ban Hành Chánh Hạ Viện, nhưng những lời nói này đã vang dội trên Capitol Hill, nơi cả nhiều phụ tá cũ lẫn mới đều mô tả rằng nạn quấy rối tình dục ở Hạ Viện hết sức “phổ biến.”

CNN cho biết đã tiếp xúc với hơn 50 phụ tá và dân biểu từng làm việc tại Quốc hội, đa số yêu cầu không tiết lộ danh tánh, để có thể nói thẳng về vấn nạn quấy nhiễu tình dục tại đây. Chỉ trừ một vài trường hợp, tất cả 50 người được tiếp xúc đều nói rằng họ hoặc từng là nạn nhân nạn quấy rối tình dục, hoặc biết người từng là nạn nhân tại Capital Hill.

Vẫn theo CNN, nữ giới làm việc tại Quốc Hội bảo nhau là phải rất cẩn thận với những nhà lập pháp nam có thói quen ngủ trong văn phòng; tránh đi một mình với một dân biểu hoặc thượng nghị sĩ trong thang máy; tránh tham dự các cuộc họp hay những bữa tiệc có rượu. Đặc biệt là phải nghĩ kỹ trước khi nhắc đến nạn quấy rối tình dục với xếp, vì làm thế có thể bị mất việc. Những lời rỉ tai nhau này là quy tắc bất thành văn trong giới nữ làm việc ở Capitol Hill, nơi mà theo họ nói, nạn sách nhiễu tình dục lan tràn. Mọi người còn rỉ tai nhau một danh sách những kẻ chuyên môn đi tìm nạn nhân để tấn công.

Nữ dân biểu Jackie Speier, người từng công khai lên tiếng về những hành vi quấy rối tình dục tại Capital Hill, khi còn làm việc với tư cách phụ tá một thập niên trước đây, đã làm chứng trước tòa án rằng hai thành viên (không bị nếu đích danh) của Quốc hội – một thuộc đảng Dân chủ, một thuộc đảng Cộng hòa – đã ” quấy rối tình dục “nhưng chưa bị được điều tra.

Trong khi đó, nữ dân biểu Barbara Comstock, trong buổi điều trần để xem lại các chính sách quấy rối tình dục của Quốc Hội nói rằng: “điều quan trọng là chúng ta phải nêu đích danh kẻ phạm pháp”. (HG)

Whole Foods tiếp tục giảm giá mặt hàng thực phẩm

MỚI CẬP NHẬT