Wednesday, April 24, 2024

Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ nhân quyền Tây Tạng; Bắc Kinh phản đối

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Tư, 29 Tháng Giêng, chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ, đòi hỏi Washington ngưng can dự vào nội tình quốc gia này, sau khi Hạ Viện Mỹ thông qua một dự luật hỗ trợ nhân quyền ở Tây Tạng, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Hôm Thứ Ba, Hạ Viện Mỹ, với đa số tuyệt đối, gồm 392 phiếu thuận và 22 chống, thông qua dự luật về Tây Tạng có tên “The Tibet Policy Support Act of 2019,” theo đó sẽ đưa ra chính sách của Hoa Kỳ là chỉ công nhận sự chọn lựa của cộng đồng Phật Giáo Tây Tạng về ai là kẻ tái sinh của các nhà lãnh đạo tinh thần của họ, thay vì là để chính quyền Cộng Sản Trung Quốc và các cơ quan ngoại vi của họ xác nhận sự kế thừa.

Theo dự luật này, các giới chức chính quyền Trung Quốc can thiệp vào tiến trình chọn lựa này có thể bị các biện pháp trừng phạt.

Dự luật cũng sẽ không cho có thêm tòa lãnh sự Trung Quốc ở Hoa Kỳ, cho tới khi nào Washington đặt được tòa lãnh sự ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng.

Hôm Thứ Tư, Trung Quốc nói rằng Tây Tạng thuộc về Trung Quốc kể từ thời xa xưa và vấn đề nội bộ giữa Tây Tạng và Trung Quốc không thể bị ngoại quốc can thiệp.

Dự luật được thông qua ở Hạ Viện Hoa Kỳ còn cần phải được Thượng Viện chấp thuận trước khi trở thành luật.

Tuy nhiên, do Thượng Viện đang có cuộc luận tội Tổng Thống Donald Trump, việc xem xét một dự luật tương tự do Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio bảo trợ sẽ không sớm được tiến hành.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng việc thông qua dự luật cho thấy sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho người dân Tây Tạng và đưa ra một thông điệp rõ ràng tới Bắc Kinh rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về các hành động can dự vào lãnh vực tôn giáo và văn hóa của Tây Tạng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT