Friday, March 29, 2024

Hạ Viện Oregon đuổi dân biểu Cộng Hòa do mở cửa để giới quá khích lọt vào

SALEM, Oregon (AP) – Các dân biểu Cộng Hòa đã hợp cùng với phía Dân Chủ đa số tại Hạ Viện tiểu bang Oregon để có biện pháp lịch sử là trục xuất một thành viên Cộng Hòa, vì đã cố ý mở cửa cho thành phần quá khích bạo động tràn vào tòa nhà Quốc Hội tiểu bang hôm 21 Tháng Mười Hai.

Các nhà lập pháp tiểu bang nói trên sàn Hạ Viện rằng đây có thể là lá phiếu quan trọng nhất của họ từ trước tới nay. Các dân biểu sau đó vào tối Thứ Năm, 10 Tháng Sáu, có quyết định với 59 phiếu thuận và 1 phiếu chống là trục xuất Dân Biểu Mike Nearman, đánh dấu lần đầu tiên có thành viên Hạ Viện bị đuổi trong 160 năm lịch sử. Lá phiếu chống duy nhất là của ông Nearman, người không tỏ ý hối lỗi về việc đã làm.

Phòng họp Hạ Viện tiểu bang Oregon. (Hình: AP Photo/Andrew Selsky)

Dân Biểu Paul Holvey thuộc đảng Dân Chủ, chủ tịch ủy ban, trước đó trong ngày Thứ Năm đã đồng thanh chấp thuận việc trục xuất ông Nearman, nhắc lại cho các đồng viện nhớ về sự kiện xảy ra ngày 21 Tháng Mười Hai năm ngoái, khi có khoảng 200 người biểu tình, có một số võ trang bằng đủ loại súng, mặc áo giáp chống đạn, kéo vào tòa nhà Hạ Viện với mục đích chiếm đóng nơi này và ngăn trở hoạt động của Hạ Viện Oregon.

Những người này cầm cờ Mỹ, mang theo biểu ngữ ủng hộ ông Donald Trump, hô các khẩu hiệu của thành phần QAnon cáo buộc phía Dân Chủ bắt cóc trẻ nhỏ, đập phá cửa kính bên trong và hành hung giới truyền thông, tạo sự sợ hãi cho người bên trong.

Ngay cả phía Cộng Hòa, vốn mạnh mẽ phản đối chương trình nghị sự của phía Dân Chủ, cũng đồng ý rằng đám đông bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Oregon hôm đó không phải là thành phần dân chúng muốn tham gia một cách ôn hòa vào tiến trình dân chủ.

Dân Biểu Cộng Hòa Daniel Bonham nói: “Đáng lẽ không ai nên mở cửa cho nhóm người này tràn vào ngày hôm đó.”

Dân Biểu Mike Nearman rời Hạ Viện Oregon sau khi bị trục xuất. (Hình: Brian Hayes/Statesman-Journal via AP)

Chủ tịch Hạ Viện Oregon, bà Tina Kotek, nói rằng nếu không nhờ phản ứng nhanh chóng của cảnh sát chống bạo động thì tình hình có thể đã trầm trọng hơn.

Ông Nearman lúc đầu nói ông mở cửa vì thấy rằng cửa tòa nhà Quốc Hội lúc nào cũng nên mở cho dân chúng vào trong.

Tuy nhiên, vào ngày 4 Tháng Sáu có đoạn video được công bố, cho thấy ông Nearman đã có buổi chuẩn bị cho việc xâm nhập vào tòa nhà của thành phần quá khích từ mấy ngày hôm trước.

Văn phòng của ông Mike Nearman tại Hạ Viện Oregon. (Hình: AP Photo/Andrew Selsky)

Đây là giọt nước làm tràn ly và khiến cho phía Cộng Hòa thấy rằng đây là hành động được toan tính từ trước của ông Nearman. Tất cả 22 dân biểu Cộng Hòa đều bỏ phiếu đuổi ông Nearman ra khỏi Hạ Viện.

Hiện nay, ông Nearman còn bị truy tố ra tòa về hai tội hình sự. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT