Friday, April 19, 2024

Hai chỉ huy bị bắt, cả sở cảnh sát North Carolina đóng cửa

SOUTHPORT, North Carolina (NV) – Cả sở cảnh sát ở thành phố Southport, tiểu bang North Carolina phải ngừng hoạt động sau khi cảnh sát trưởng và phó cảnh sát trưởng bị bắt, tiếp theo cuộc điều tra của FBI.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Cảnh Sát Trưởng Gary Lee Smith, 46 tuổi, và người phó của ông ta, Trung Úy Michael Christian Simmons, 48 tuổi,  bị bắt về một số tội danh, kể cả tội đồng lõa cướp tài sản công và cản trở điều tra.

Tờ báo địa phương Port City Daily hôm 30 Tháng Bảy tường thuật rằng cả hai người bị tình nghi là làm việc cho một công ty vận tải trong khi vẫn báo cáo đầy đủ giờ giấc để lãnh lương ở sở cảnh sát.

Theo kết quả điều tra của văn phòng cảnh sát tiểu bang North Carolina, hai ông Smith và Simmons đi làm tại công ty xe chở hàng vào ban đêm mà vẫn khai thường xuyên làm công việc tuần tiễu buổi tối cho sở cảnh sát. Cuộc điều tra khởi sự hồi Tháng Tư sau khi một số cảnh sát viên tố cáo việc này.

Sau khi hai cấp chỉ huy cao nhất của Sở Cảnh Sát Southport bị bắt, văn phòng cảnh sát trưởng quận Brunswick County nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ an ninh nơi này. Các cảnh sát viên còn lại ở Southport, tất cả gồm 9 người, được cho tạm nghỉ có ăn lương.

Trong cuộc họp báo, biện lý quận Brunswick County, ông Jon David, nói rằng đa số các cảnh sát viên của thành phố không làm điều gì sai trái và họ đã là những người đầu tiên đi tố cáo. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 30 tháng 7 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT