Wednesday, April 17, 2024

Hải đội hàng không mẫu hạm Mỹ thao dượt tại Biển Đông

USS THEODORE ROOSEVELT, Biển Đông (NV) – Chỉ trong khoảng thời gian 20 phút, có tới 20 chiến đấu cơ F-18 cất cánh và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, nhằm biểu dương rõ rệt sự chính xác và hiệu quả của hải quân Mỹ.

Chiếc hàng không mẫu hạm, có trọng tải khoảng 100,000 tấn, chạy bằng nguyên tử lực và có thể chở theo 90 phi cơ đủ loại này, đang chỉ huy một hải đội thực hiện điều mà quân đội Mỹ gọi là  cuộc “huấn luyện bình thường” ở Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp biển đảo, hôm Thứ Ba tuần này. Hải đội sau đó sẽ ghé bến ở Philippines, một đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất có chiến hạm tuần tiễu ở hải lộ chiến lược này, nơi chiến hạm Trung Quốc, Nhật và một số quốc gia vùng Đông Nam Á khác cũng hoạt động.

“Chúng tôi nhìn thấy chiến hạm Trung Quốc ở chung quanh mình,” theo lời phó đề đốc Steve Koehler, người chỉ huy hải đội.

“Họ là một trong các lực lượng hải quân hoạt động ở Biển Đông, nhưng tất cả đều hoạt động rất chuyên nghiệp,” phó đề đốc Koehler.

Chiếc USS Theodore Roosevelt hiện diện ở vùng Biển Đông chỉ ít ngày sau khi hải quân Trung Quốc có cuộc tập trận lớn lao trong khu vực này, với khoảng 40 chiến hạm, một điều mà giới quan sát cho là sự phô diễn bất thường về sức mạnh hải lực đang ngày càng tăng của Bắc Kinh, theo Reuters.

Trong thời gian qua, chính phủ Mỹ đã chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo nơi đây.  Mỹ cũng thường xuyên mở các cuộc tuần tiễu bằng phi cơ và chiến hạm để khẳng định quyền tự do hải hành và phi hành ở vùng biển mà Trung Quốc cho rằng hầu hết thuộc về họ.

“Tất cả các hoạt động chúng tôi thực hiện ở Biển Đông hay chung quanh vùng Biển Đông và các vùng biển khác đều được luật quốc tế cho phép và đây cũng là điều duy nhất mà chúng tôi công nhận,” phó đề đốc Koehler cho hay, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 10 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT