Thursday, March 28, 2024

Hải quân Mỹ chấm dứt tìm kiếm 3 thủy thủ mất tích

TOKYO, Nhật (AP) – Hải Quân Mỹ hôm Thứ Sáu cho hay chấm dứt cuộc tìm kiếm ba thủy thủ mất tích trong vùng biển Philippines, sau khi một phi cơ Hải Quân bị rớt hai ngày trước đây.

Chiếc vận tải cơ loại C-2A Greyhound đang bay tới hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan thì bị rớt. Có tám người trên phi cơ được nhanh chóng vớt lên và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định, nhưng các chiến hạm và phi cơ Mỹ, Nhật tiếp tục tìm kiếm ba người khác từ đó tới nay.

Đệ Thất Hạm Đội Mỹ đưa ra một thông cáo cho hay cuộc tìm kiếm và cứu nạn ba thủy thủ mất tích trong vụ này được chấm dứt vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, giờ địa phương.

Đệ Thất Hạm Đội nói rằng chi tiết về 3 thủy thủ mất tích này được giữ kín cho đến khi hoàn tất việc thông báo cho thân nhân.

Nguyên do xảy ra tai nạn đang được điều tra.

Chiếc phi cơ hai cánh quạt này rớt ở nơi cách đảo Okinawa chừng 500 hải lý (khoảng 925 cây số) về phía Đông Nam, trong lúc đang đưa hành khách và hàng hóa từ Nhật ra hàng không mẫu hạm.

Chiếc Ronald Reagan lúc đó đang tham dự một cuộc thao dượt với hải quân Nhật để tăng cường khả  năng phòng thủ cũng như phối hợp hoạt động.

Trong khi đó, chiếc khu trục hạm Fitzgerald, từng bị một tàu chở container đụng phải hồi Tháng Sáu ở ngoài khơi Nhật khiến 7 thủy thủ thiệt mạng, đã rời khỏi bến ở Yokosuka, Nhật, hôm Thứ Sáu để khởi sự chuyến hải trình về cơ xưởng Pascagoula, Mississippi, để được sửa chữa thêm, theo Hải Quân Mỹ trong một thông báo khác.

Nguồn tin này nói rằng một tàu vận tải, có tên Transshelf, sẽ gặp chiếc USS Fitzgerald ở ngoài biển để đưa chiếc Fitzgerald vào trong thân tàu rồi chở về Mỹ. (V.Giang)

Cảnh sát Beverly Hills điều tra 12 vụ tấn công tính dục

MỚI CẬP NHẬT