Friday, March 29, 2024

Hải Quân Mỹ chuẩn bị thêm các cuộc tập trận ở Biển Đông

HỒNG KÔNG (NV) – Hải Quân Mỹ dự trù sẽ mở các cuộc tập trận ở Biển Đông cũng như các vùng biển lân cận, trong lúc có sự căng thẳng với Bắc Kinh về vấn đề thương mại và Trung Quốc cũng chuẩn bị đưa vào thử nghiệm chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên tự đóng lấy của mình, theo tin từ giới truyền thông ở Hồng Kông.

Bản tin của hãng thông tấn UPI trích tin của tờ báo tiếng Hoa Oriental Daily News hôm Thứ Ba cho biết, hải đội hàng không mẫu hạm số 9 của hải quân Mỹ (Carrier Strike Group 9) do chiếc USS Theodore Roosevelt chỉ huy, nay đã vào vùng hoạt động của Hạm Đội Thứ Bảy, neo đậu nghỉ ngơi ở Singapore và sẽ sớm đến vùng Biển Đông.

Trung Quốc nói rằng hầu như toàn thể khu vực Biển Đông là của họ và đã mở rộng một số hòn đảo do họ chiếm đóng, thiết lập phi trường, lắp đặt các hệ thống hỏa tiễn.

Tờ Oriental Daily News nói rằng các cuộc tập trận trên biển của Mỹ, nếu được tiến hành, sẽ bị Trung Quốc coi là sự “khiêu khích lớn lao”.

Các khu trục hạm loại Arleigh Burke, gồm chiếc USS Prebe, USS Halsey và USS Sampson đi phía sau hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt. (Hình: U.S. Navy)

Hải đội hàng không mẫu hạm số 9 cũng dự trù sẽ có cuộc tập trận chung với hải quân các quốc gia khác trong khu vực.

Trung Quốc mới đây cũng có cuộc tập trận lớn trên biển, ngoài khơi đảo Hải Nam, với sự tham dự của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng các chiến hạm khác, tổng cộng chừng 40 chiếc.

Tờ báo mạng South China Morning Post cho hay chiếc hàng không mẫu hạm do Trung Quốc tự đóng, loại 001A, có thể bắt đầu thử nghiệm trên biển vào ngày 23 Tháng Tư tới đây, nhân kỷ niệm 69 năm thành lập hải quân cộng sản Trung Quốc, cũng theo UPI. (V.Giang)

Có thể đặt chỗ, đổi hành trình bay qua Facebook Messenger

MỚI CẬP NHẬT