Friday, March 29, 2024

Hải Quân Hoa Kỳ tái lập Đệ Nhị Hạm Đội, đối phó đe dọa từ phía Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Đệ Nhị Hạm Đội của Hải Quân Hoa Kỳ vừa chính thức được tái lập hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tám để tuần tiễu vùng biển Đại Tây Dương và giúp đối phó với các biến động trên thế giới, trong lúc sự căng thẳng với Nga đang gia tăng.

Hồi Tháng Năm năm nay, quyết định tái lập Đệ Nhị Hạm Đội được loan báo, vào thời điểm mà các giới chức NATO cũng như Hoa Kỳ đều nói rằng hoạt động của tàu ngầm Nga lên tới mức cao nhất kể từ thời Chiến Tranh Lạnh.

Nga mới gần đây đưa một tàu do thám tới vùng bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ, đồng thời cũng loan báo kế hoạch phát triển hạm đội tàu ngầm điều khiển từ xa, có mang theo võ khí nguyên tử.

Đệ Nhị Hạm Đội, vốn bị giải tán năm 2011, sẽ cung cấp chiến hạm, phi cơ và các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến cho vùng hoạt động bao gồm khu vực bờ biển miền Đông Hoa Kỳ và vùng Bắc Đại Tây Dương, theo giới chức Hải Quân Hoa Kỳ.

Tư Lệnh Hành Quân Hạm Đội Hoa Kỳ, Đô Đốc John Richardson, cho hay trong buổi lễ tổ chức trên hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush tại căn cứ Norfolk, Virginia hôm Thứ Sáu rằng “Đệ Nhị Hạm Đội sẽ giúp gia tăng khả năng chiến đấu ở Đại Tây Dương, giúp duy trì thế mạnh của hải lực Hoa Kỳ.”

Phó đô đốc Andrew “Woody” Lewis, được giao quyền chỉ huy hàng không mẫu hạm này cũng như Đệ Nhị Hạm Đội, nói rằng ông vinh dự nhận lãnh trách nhiệm được giao phó.

Kể từ khi thành lập năm 1950, Đệ Nhị Hạm Đội đã có các cuộc tập trận với NATO, huấn luyện thủy thủ đoàn và chiến hạm, tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai.

Hạm đội này cũng tham dự cuộc phong tỏa Cuba , cứu công dân Hoa Kỳ trong cuộc tấn công vào Grenada năm 1983. (V.Giang)

Du khách Trung Quốc thống lĩnh biển Nha Trang

MỚI CẬP NHẬT