Thursday, March 28, 2024

Hải quân Mỹ giải nhiệm ba hạm trưởng vì ‘thiếu khả năng’

SAN DIEGO, California (NV) – Hải quân Mỹ hôm Thứ Năm, 17 Tháng Năm, ra lệnh giải nhiệm hạm trưởng chiếc dương vận hạm đổ bộ USS Harpers Ferry, vị hạm trưởng dương vận hạm thứ tư ở San Diego bị biện pháp kỷ luật này trong năm qua.

Bản tin của tờ San Diego Union Tribune cho hay phó đề đốc Cedric Pringle, tư lệnh nhóm hải đội viễn chinh số 3, đã có quyết định giải nhiệm nữ trung tá Tammy Sue Royal, 48 tuổi, sau khi mất tin tưởng vào khả năng chỉ huy của bà, theo phát ngôn viên Doug Sayers

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, phát ngôn viên Sayers  nói rằng việc hạm trưởng Royal liên tục bị đánh giá thiếu khả năng làm việc đã là lý do chính khiến phó đề đốc Pringle có quyết định giải nhiệm.

Hôm 12 Tháng Tư, phó đề đốc Pringle cũng giải nhiệm đại tá William Sherrod, chỉ huy chiếc dương vận hạm đổ bộ USS Somerset, tiếp theo cuộc điều tra về khả năng lãnh đạo chỉ huy của ông trên chiến hạm này.

Chiếc USS Harpers Ferry. (Hình: US Navy)

Chỉ mới hồi Tháng Năm năm ngoái, hải quân Mỹ giải nhiệm cả hạm trưởng và hạm phó chiếc chiến hạm cùng loại với Somerset là chiếc USS Anchorage, sau khi các cấp chỉ huy trực tiếp cho hay không còn tin tưởng vào khả năng chỉ huy của hai người này, cũng theo tờ SD Union Tribune.

Chiếc Harpers Ferry được hạ thủy vào năm 1995, có trọng tải tối đa là 16,000 tấn, với thủy thủ đoàn hơn 400 người và có khả năng chở theo một tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến cùng các quân dụng tác chiến. (V.Giang)

9 học sinh và 1 giáo viên bị bắn chết trong trường học ở Texas

MỚI CẬP NHẬT