Friday, April 19, 2024

Hải Quân Mỹ giải nhiệm 2 chỉ huy khu trục hạm USS John S. McCain

TOKYO, Nhật (AP) – Hạm trưởng và hạm phó chiếc khu trục hạm USS John S. McCain vừa bị giải nhiệm hôm Thứ Tư với lý do là cấp chỉ huy mất tin tưởng nơi họ sau khi xảy ra vụ chiến hạm này và một tàu dầu đụng nhau gần Singapore hồi Tháng Tám.

Nguyên do xảy ra tai nạn hôm 21 Tháng Tám này hiện vẫn đang được điều tra, nhưng Hải Quân Mỹ cho hay đây là điều lẽ ra đã có thể tránh được. Bản thông cáo của Hải Quân Mỹ cho hay hạm trưởng, Trung Tá Alfredo J. Sanchez và hạm phó, Trung Tá Jessie L. Sanchez, được chuyển sang nhiệm vụ khác.

Vụ đụng tàu này làm  thiệt mạng 10 thủy thủ Mỹ và làm bị thương 5 người khác. Đây là một trong mấy tai nạn xảy ra trong khu vực khiến tạo ra lo ngại về an toàn và khả năng hoạt động hiệu quả của các chiến hạm Hải Quân Mỹ.

Một số giới chức Hải Quân nêu lý do mệt mỏi do các chuyến hải hành kéo dài, trì trệ trong chương trình sửa chữa tu bổ và gần một thập niên cắt giảm ngân sách cũng như giảm bớt huấn luyện là những lý do góp phần tạo nên tình trạng hiện nay.

Tuy nhiên, bản thông cáo của Hải Quân Mỹ cũng nói rằng “có bằng chứng cho thấy việc đụng tàu là điều có thể tránh được, hạm trưởng có phán xét sai lầm và hạm phó có khả năng chỉ huy kém trong chương trình huấn luyện của chiến hạm.”

Vụ này xảy ra tiếp theo sau việc  khu trục hạm USS Fitgerald và một tàu hàng đụng nhau ngoài khơi Nhật hồi Tháng Sáu, khiến bảy thủy thủ thiệt mạng. Hồi Tháng Giêng, tuần dương hạm USS Antietam mắc cạn gần căn cứ hải quân Yokosua ở Nhật và hồi Tháng Năm tuần dương hạm USS Lake Chamberlain đụng phải một tàu đánh cá Nam Hàn. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tướng Không Quân bảo vệ giá trị Mỹ”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT