Thursday, March 28, 2024

Hải quân Mỹ truy tố hai cựu hạm trưởng tội ‘sát nhân’

WASHINGTON, DC (AP) – Hải Quân Mỹ hôm Thứ Ba cho hay sẽ truy tố tội giết người do bất cẩn (negligent homicide) nhắm vào hai cựu hạm trưởng trong hai vụ đụng tàu làm 17 thủy thủ thiệt mạng hồi năm ngoái.

Cáo buộc này sẽ được đưa ra trong cuộc điều trần sơ khởi, được gọi là “Article 32 hearing”, theo quân luật Mỹ, để xem là các bị cáo có phải bị đưa ra tòa án quân sự hay không.

Quyết định này, cùng với các cáo buộc khác nhắm vào một số sĩ quan cấp thấp hơn, được phát ngôn viên Hải Quân Mỹ, Đại Tá Greg Hicks, loan báo hôm Thứ Ba.

Đại Tá Hicks nói rằng quyết định truy tố do đô đốc Frank Caldwell, chỉ huy chương trình nguyên tử hạm đội Mỹ, đưa ra sau khi duyệt xét các chứng cớ đưa tới hai vụ đụng tàu.

Khu trục hạm USS Fitzgerald đụng một tàu hàng ngoài khơi Nhật Bản hồi Tháng Sáu, làm thiệt mạng bảy thủy thủ. Sau đó, vào Tháng Tám, khu trục hạm USS John S. McCain đụng phải một tàu dầu ở vùng Đông Nam Á khiến 10 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

Trong khi đó, phó đô đốc Tom Rowden, tư lệnh hạm đội Navy Surface Forces của Hải Quân Mỹ, cũng sẽ rời khỏi chức vụ vào ngày Thứ Năm này, thay vì vào mùa Hè 2018 như dự tính. Phó đô đốc Rowden cũng có nhiệm vụ huấn luyện và  điều hành thủy thủ đoàn trên hầu hết các chiến hạm của Hạm Đội Thái Bình Dương. (V.Giang)

Tổng Cục Đường Bộ giúp “chiêu” cho các trạm BOT

MỚI CẬP NHẬT