Thursday, March 28, 2024

Hải Quân Mỹ xác định danh tánh 3 quân nhân mất tích

WASHINGTON, DC (NV) – Hải Quân Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy xác định danh tánh của ba quân nhân bị mất tích khi chiếc máy bay chở họ bị rớt ở biển Thái Bình Dương, theo tin đài truyền hình CBS.

Hôm Thứ Năm, Hải Quân Mỹ quyết định ngưng tìm kiếm ba quân nhân này, được xác nhận là Trung Úy Steven Combs, cư dân Florida, và hai nhân viên phi hành, Matthew Chialastri, cư dân Louisiana, và Apprentice Bryan Grosso, cũng là cư dân của Florida.

Gia đình của ba người xấu số cũng được thông báo tin này.

Sau khi chiếc máy bay C-2A Greyhound, chở tổng cộng 11 người, bị rớt trong khu vực Đông Nam quần đảo Okinawa, Nhật, được 40 phút, tám thủy thủ được cứu và đưa lên hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan để kiểm tra sức khỏe. Tất cả đều tốt.

“Xin chia buồn và cầu nguyện cùng gia đình các thủy thủ này,” Phó Đô Đốc Phi Sawyer, tư lệnh Hạm Đội 7, cho biết hôm Thứ Bảy, qua một thông cáo xác định ba binh sĩ mất tích. “Sự phục vụ và hy sinh của họ sẽ được ghi nhớ trong Hạm Đội 7, và chúng tôi tiếp tục đứng vững để canh chừng họ, như họ đã can đảm làm như vậy cho tất cả chúng ta.”

Chiếc máy bay hai chong chóng này bị rớt cách Okinawa khoảng 950 cây số, hôm 22 Tháng Mười Một, trong lúc chở hàng hóa từ Nhật đến hàng không mẫu hạm, Hải Quân Mỹ cho biết trong một thông cáo.

Nguyên nhân máy bay rớt chưa được rõ và đang được điều tra, Hải Quân Mỹ cho biết.

Sau khi máy bay rớt, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan dẫn đầu cuộc tìm kiếm, cùng với sự hỗ trợ của Hải Quân Nhật, Hải Quân Mỹ cho biết qua thông cáo.

Cuộc tìm kiếm kéo dài trong hai ngày, có sự tham dự của tám tàu hải quân của Mỹ và Nhật, cùng với ba phi đội trực thăng và máy bay tuần tra hàng hải, trong một khu vực rộng gần 1,000 dặm vuông, Hải Quân Mỹ cho biết. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT