Friday, April 19, 2024

Hai sinh viên kiện USC, Yale và các đại học khác về vụ tai tiếng hối lộ

SAN FRANCISCO, California (AP) — Hai sinh viên đại học vừa nộp đơn kiện trường đại học University of Southern California (USC), Yale University và các đại học khác vừa bị các công tố viên cáo buộc là để xảy ra tình trạng giới cha mẹ giàu có hối lộ để con họ được nhận vào học.

Đơn kiện được nộp hôm Thứ Tư, 13 Tháng Ba, tại tòa liên bang ở San Francisco, nói rằng họ bị mất cơ hội công bằng để được nhận vào các trường này.

Hai nữ sinh viên Erica Olsen và Kalea Woods nói rằng họ bị mất cơ hội để được cứu xét để được nhận vào Yale và USC một cách công bằng. Hai người này cũng kiện University of California, Los Angeles, Wake Forest University, University of San Diego, University of Texas, Austin, Georgetown University và Stanford University.

Đơn kiện của hai sinh viên đang học trường Stanford này nói rằng đường dây hối lộ vừa bị phát giác đã cho các sinh viên không đủ trình độ được nhận vào các đại học có tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe.

“Các trường đại học này nhận tiền lệ phí cứu xét đơn xin học của các học sinh mà không chịu có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ về tiến trình tuyển chọn của họ để có sự công bằng, không bị ảnh hưởng của dối trá, hối lộ, gian lận và thiếu thành thật.”

Hồi đầu tuần này, có khoảng 50 người bị truy tố, gồm cả các huấn luyện viên thể thao và các phụ huynh, là đã tham gia vào một đường dây, trong đó nhiều cha mẹ giàu có bằng lòng trả tiền hối lộ cho các giới chức có trách nhiệm để con họ được nhận vào các trường mong muốn.

Cho đến nay, các trường liên hệ nói họ chỉ là nạn nhân và không hay biết gì về những hành động mờ ám từng xảy ra. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT