Thursday, March 28, 2024

Hai trăm cựu đại sứ Mỹ báo động khủng hoảng tại Bộ Ngoại Giao

WASHINGTON, D.C. (NV) – Khoảng hơn 200 cựu đại sứ Mỹ hiện đang gửi một thư ngỏ để báo động về cuộc khủng hoảng trong chính sách ngoại giao của Mỹ cũng như về nhu cầu cấp thiết phải tái lập sức mạnh và ảnh hưởng của cơ quan này trên trường quốc tế.

Lá thư, gửi các giới chức cao cấp ở phía Cộng Hòa và Dân Chủ trong Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, là lời báo động mới nhất về việc chính phủ Donald Trump cắt giảm nhân sự quan trọng tại Bộ Ngoại Giao trong khi gia tăng ngân sách quốc phòng, theo bản tin ABC News.

“Những con số này cho thấy rõ ràng sự việc,” theo lời cựu đại sứ Nick Burns, người từng là phó ngoại trưởng đặc trách chính trị và cũng là đại sứ Mỹ tại NATO thời tổng thống George W. Bush, khi nói với ABC News.

“Nếu cắt giảm ngân sách đi 1/3 thì sẽ khiến rất nhiều giới chức kinh nghiệm ngoại giao lâu năm bỏ đi, bên cạnh đó là việc không kiếm người điền khuyết, một điều rất bất bình thường. Chúng tôi từ trước đến nay chưa hề thấy việc như vậy xảy ra,” cũng theo ông Burns.

Thư ngỏ, được tổ chức độc lập Foreign Policy for America đưa ra, cũng bày tỏ sự lo ngại về chương trình gọi là “cải tổ” Bộ Ngoại Giao của cựu ngoại trưởng Rex Tillerson, khiến tạo sự bất mãn trong giới nhân viên ngoại giao chuyên nghiệp.

Cựu đại sứ Nancy McEldowney, người từng đứng đầu viện Foreign Service Institute, cơ quan huấn luyện các nhà ngoại giao Mỹ, cho hay kế hoạch của ông Tillersonn gây nhiều tổn thương trong hàng ngũ nhân viên nơi này.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, bà Heather Nauert, cho hay chương trình cải tổ này hiện được ngưng lại để chờ sự chuẩn thuận của Thượng Viện cho ông Mike Pompeo vào chức vụ bộ trưởng, cũng theo ABC News. (V.Giang)

Sinh viên Trung Quốc ở Florida bị trục xuất vì có “thái độ đáng lo ngại”

MỚI CẬP NHẬT