Thursday, April 25, 2024

Hai vụ cháy rừng ở California có thể do đường dây dẫn điện gây ra

SANTA ROSA, California (AP) – Công ty Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) hôm Thứ Hai, 28 Tháng Mười, cho biết các đường dây dẫn điện của họ có thể đã gây ra hai vụ cháy rừng hồi cuối tuần qua trong khu vực San Francisco Bay Area, dù rằng đã có biện pháp cắt điện ở nhiều nơi để ngăn ngừa tình trạng các đường dây điện đổ xuống trong lúc có gió mạnh, xẹt lửa khiến gây cháy rừng.

Bản báo cáo của PG&E nộp cho cơ quan thanh tra tiểu bang nói tới hai đám cháy khiến thiêu rụi một câu lạc bộ chơi tennis và buộc có cuộc di tản của cư dân trong thành phố Lafayette, nằm cách San Francisco chừng 20 dặm (khoảng 32 km) về phía Đông.

Hai đám cháy phát ra tại một khu vực của Lafayette, nơi PG&E quyết định không cắt điện vì nơi này không ở trong danh sách có rủi ro cao.

Gió mạnh đã khiến gây ra nhiều đám cháy rừng ở khắp tiểu bang California và buộc phải có biện pháp cắt điện để ngăn ngừa hỏa hoạn. Có hơn 900,000 khách hàng công ty PG&E, liên hệ tới khoảng 2.5 triệu người, bị cắt điện hôm Thứ Hai, hầu hết ở khu vực Bắc và Trung California.

Công ty điện ở Nam California, Southern California Edison, cũng cắt điện tới khoảng 25,000 khách hàng và cảnh báo rằng có thể phải cắt điện của thêm 350,000 khách hàng nữa.

Công ty PG&E hiện đang bị áp lực tài chánh trầm trọng sau khi đường dây điện của họ bị coi là đã gây ra một loạt các vụ cháy rừng lớn lao, gây tổn thất nặng nề về sinh mạng cũng như tài sản. Trị giá cổ phiếu công ty giảm 24% hôm Thứ Hai, còn $3.80, và đã giảm hơn 50% kể từ Thứ Năm tuần trước.

Công ty hồi tuần qua cũng báo cáo là một trụ điện cao thế có thể đã gây ra đám cháy rừng ở Sonoma County khiến gần 200,000 người phải di tản. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT