Thursday, April 18, 2024

Hạm trưởng tàu USS Theodore Roosevelt bị cách chức sau khi báo động COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Hạm trưởng mẫu hạm USS Theodore Roosevelt bị cách chức chỉ huy vì chứng tỏ “óc phán đoán cực kỳ kém” sau khi viết thư cảnh báo Hải Quân Mỹ phải hành động dứt khoát để cứu thủy thủ trên chiếc tàu bị COVID-19 tấn công này, CNN dẫn lời ông Thomas Modly, quyền bộ trưởng Hải Quân, cho biết vào Thứ Năm, 2 Tháng Tư.

“Hôm nay, theo lệnh của tôi, Phó Đề Đốc Stewart Baker, chỉ huy nhóm tấn công của mẫu hạm, cách chức chỉ huy của Hạm Trưởng Brett Crozier của USS Theodore Roosevelt,” ông Modly nói trong buổi họp báo tại Ngũ Giác Đài.

Ông Modly cho hay Hạm Trưởng Crozier bị cách chức vì chứng tỏ “óc phán đoán cực kỳ kém” và gây “bão lửa” qua việc gửi lá thư nói về những mối lo ngại của ông cho quá nhiều người, khoảng 20 đến 30 người.

Ông Modly nhấn mạnh, không phải ông Crozier bị cách chức vì có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông để lộ lá thư cho báo giới biết, mà là vì ông đã để “sự phức tạp trong việc xử lý ổ dịch COVID-19 trên tàu lấn át khả năng hành động một cách chuyên nghiệp, trong khi hành động một cách chuyên nghiệp là điều cần thiết nhất vào lúc đó.”

Tin ông Crozier bị cách chức xảy ra sau khi một giới chức Bộ Quốc Phòng Mỹ nói với CNN vào Thứ Năm rằng có 114 thủy thủ trên tàu USS Theodore Roosevelt dương tính với COVID-19, chiếm hơn 10% tổng số ca nhiễm trong quân đội Mỹ.

Virus đang lây lan nhanh chóng trên tàu. Tuần trước, Ngũ Giác Đài chỉ xác nhận ba ca. Hai ngày sau, con số này tăng lên 25, đến Thứ Ba là ít nhất 70 và Thứ Năm là hơn 100.

Trong lá thư gửi các lãnh đạo Hải Quân, Hạm Trưởng Crozier yêu cầu nhanh chóng đưa hàng ngàn thủy thủ lên bờ cách ly trên đảo Guam, nơi tàu đang đậu.

“Phải hành động dứt khoát. Rút phần lớn quân nhân trên một mẫu hạm nguyên tử của Mỹ rồi cách ly họ hai tuần có lẽ là biện pháp bất thường,” ông Crozier viết trong thư. Tuy nhiên, ông nói biện pháp này là “cần thiết.”

Hôm Thứ Tư, ông Modly cho hay, đến nay, trong số gần 4,800 thành viên thủy thủ đoàn, có 1,273 người xét nghiệm COVID-19, và Hải Quân đang chờ kết quả của một số người này.

Ông cũng cho biết khoảng 1,000 thủy thủ đã được đưa lên bờ, và dự trù sẽ di tản thêm 2,700 người nữa trong vài ngày tới.

Một vài thủy thủ sẽ phải ở lại trên tàu để chạy lò phản ứng nguyên tử, giữ an ninh, lau dọn. Theo một giới chức hải quân, khoảng 1,000 người sẽ phải ở lại, hơn khoảng 500 so với yêu cầu của Hạm Trưởng Crozier. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT