Friday, April 19, 2024

Hãng Ford thu hồi 2 triệu xe bán tải F-150 ở Bắc Mỹ

DEARBORN, Michigan (NV) – Hãng xe Ford Motor cho biết hôm Thứ Năm, 6 Tháng Chín, họ sẽ thu hồi 2 triệu xe bán tải F-150 ở Bắc Mỹ để giải quyết nguy cơ dây an toàn bị cháy vì đã xẩy ra ba trường hợp xe bốc cháy nhưng không ai bị thương.

Theo tin của Reuters, hãng xe này cho hay họ biết có 17 báo cáo dây an toàn bốc khói hay bị cháy ở Hoa Kỳ và sáu báo cáo ở Canada. Các báo cáo này là về thiết bị chống căng của dây an toàn và hãng Ford cho biết họ chưa có ai bị tai nạn hay thương tích.

Thiết bị chống căng được tung ra cùng lúc với túi hơi và giữ dây yên một chỗ khi tai nạn xảy ra. Hãng Ford cho hay một số thiết bị chống căng của dây an toàn ở ghế trước có thể xẹt lửa khi ma sát dẫn đến cháy nổ.

Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Hoa Kỳ (National Highway Traffic Safety Adminstration – NHTSA) nhận được năm lời than phiền về hệ thống dây an toàn của xe Ford bị cháy, trong đó có ba chiếc xe cháy rụi. Cơ quan này xét duyệt 1.6 triệu chiếc xe bán tải của Ford hồi Tháng Tám và đề nghị hãng xe này ra lệnh thu hồi.

NHTSA ghi trong thông cáo, đề nghị các chủ xe Ford nên liên lạc với hãng Ford khi nhận được thư thu hồi xe.

Phát ngôn viên Elizabeth Weigandt của Ford cho biết hãng xe này phát hiện ra vấn đề về dây an toàn qua quá trình kiểm tra phẩm chất và vẫn tiếp tục hợp tác với NHTSA để giải quyết.

Hãng Ford sẽ thu hồi những chiếc xe bán tải F-150 đời 2015 đến 2018 ở Bắc Mỹ để sửa hệ thống chống căng của dây an toàn ở hai ghế trước.

Tổng số xe bán tải F-150 của hãng Ford ở Hoa Kỳ bị thu hồi là 1.62 triệu, 340,000 xe ở Canada và 37,000 ở Mexico. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT