Friday, April 19, 2024

Hãng hàng không Na Uy đòi Boeing bồi thường vụ 737 bị cấm bay

OSLO, Na Uy (NV) – Hãng hàng không Norwegian Air của Na Uy hôm Thứ Tư, 13 Tháng Ba, cho biết họ đang đòi hãng sản xuất máy bay Boeing bồi thường trong vụ các máy bay Boeing 737 Max 8 bị cấm bay.

Theo đài truyền hình KTLA, đây là hãng hàng không đầu tiên công khai đòi Boeing bồi thường trong vụ các máy bay của họ không được phép bay.

Theo dự trù, các hãng hàng không khác cũng sẽ đòi bồi thường như vậy.

Hôm Thứ Ba, các giới chức hàng không khắp Châu Âu ra lệnh ngưng bay các chiếc Boeing 737 Max 8, sau khi có một chiếc tương tự bị rớt ở Ethiopia hôm Chủ Nhật làm thiệt mạng 157 người.

Đây là lần thứ nhì máy bay loại này rớt trong vòng chưa tới sáu tháng, làm tổng cộng gần 350 người thiệt mạng.

Hãng Norwegian Air có 18 chiếc Boeing 737 Max 8, chủ yếu bay các đường bay giữa Châu Âu và miền Đông Hoa Kỳ.

Cho tới nay, hãng này đã đặt mua hơn 100 chiếc máy bay Boeing 737 Max 8.

“Rõ ràng là chúng tôi sẽ không chịu thiệt hại liên quan đến các chiếc máy bay mới phải tạm thời nằm dưới mặt đất,” ông Bjorn Kjos, tổng giám đốc Norwegian Air, nói trong một thông điệp được thu âm gởi cho khách hàng. “Chúng tôi sẽ đòi hãng sản xuất máy bay bồi thường.”

Ông Kjos cũng xin lỗi hành khách bị vụ ngưng máy bay ảnh hưởng, và nói khách hàng sẽ được giúp chuyển sang các chuyến bay khác, đổi máy bay, và chọn hãng máy bay khác.

Ông nói Norwegian Air mất khoảng 1% tổng số hành khách vì các máy bay bị cấm bay, và hy vọng những máy bay này sẽ được sớm hoạt động trở lại.

Giới chức hàng không tại nhiều quốc gia Châu Âu, cũng như Úc, Trung Quốc, Indonesia, và Canada ra lệnh ngưng bay loại máy bay này, sau tai nạn ở Ethiopia.

Boeing từng bồi thường một số tiền không rõ bao nhiêu cho các hãng hàng không tạm thời không cho Boeing 787 Dreamliner bay hồi năm 2013 vì bình điện của máy bay tự cháy.

Công ty sản xuất máy bay nói rằng số tiền bồi thường lúc đó “không đáng kể.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT