Thursday, March 28, 2024

Hàng ngàn người tham dự cuộc tuần hành ‘Ngày Khoa Học’

WASHINGTON, DC (NV) – Hàng ngàn người tuần hành ở thủ đô Washington, DC hôm Thứ Bảy để bày tỏ sự ủng hộ khoa học, cùng với người dân ở Âu Châu và Úc, do các lo ngại ngày càng có nhiều tấn công vào những gì liên quan đến khí hậu và môi trường, khi gọi các nghiên cứu này là dữ kiện “giả tạo” hay các vấn đề “bịa đặt.”

Bản tin của AFP cho hay cuộc tuần hành được các khoa học gia kêu gọi tổ chức để đáp lại điều mà họ coi là các áp lực chính trị đối với những sự kiện thực tế, có chứng cớ hậu thuẫn rõ ràng.

Tại Washington, DC sau bốn giờ nghe các phát biểu dưới cơn mưa tại Đài Tưởng Niệm Washington, người biểu tình tuần hành trên đại lộ Constitution Ave., mang theo các biểu ngữ như: “Xây phòng thí nghiệm, không xây tường.”

Ban tổ chức dự trù sẽ có các cuộc tuần hành tương tự ở 600 thành phố trên toàn thế giới.

Người biểu tình ở Sydney, Úc, mặc áo choàng trắng, kêu gọi các chính trị gia hỗ trợ cộng đồng khoa học, mang theo các biểu ngữ với hàng chữ như: “Nếu không khoa học, chỉ là giả tưởng” và “Chúng ta cần người suy nghĩ, không cần kẻ chối bỏ.”

Ngoài Sydney, còn có các cuộc tuần hành tương tự ở Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide cũng như ở Wellington và Auckland ở New Zealand.

Tại Âu Châu, các cuộc tuần hành cũng diễn ra ở Bonn, Helsinki, Munich và Stockholm cũng như ở Paris và London. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT