Thursday, April 18, 2024

Hàng ngàn nhà giáo tuần hành ở Los Angeles đòi có giao kèo làm việc mới

LOS ANGELES, California (AP) – Hàng ngàn nhà giáo tại học khu Los Angeles, lớn hàng thứ nhì ở Mỹ, hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai, đã có cuộc biểu tình tuần hành ở trung tâm thành phố Los Angeles để kêu gọi sự ủng hộ của dân chúng, trước khi có thể sẽ mở cuộc đình công trong tháng tới.

Các nhà giáo và người ủng hộ họ, mặc áo đỏ, gõ trống và mang theo các biểu ngữ với hàng chữ “Đứng Cùng Nhà Giáo LA” khi họ xuống đường có đòi giao kèo mới.

Nghiệp đoàn nhà giáo đang đe dọa sẽ mở cuộc đình công, lần đầu tiên từ gần 30 năm nay vì cuộc thương thuyết với Học Khu Los Angeles, kéo dài đã 18 tháng qua, không thấy có kết quả gì.

Giới lãnh đạo nghiệp đoàn giáo viên Học Khu Los Angeles bác bỏ đề nghị mới nhất của học khu hồi tháng qua. Đến nay vẫn chưa có thỏa thuận gì dù đã qua ba cuộc trung gian thương thảo của cấp tiểu bang.

Các giáo viên cũng như nhân viên nhà trường ở Los Angeles đòi hỏi sĩ số lớp học phải nhỏ hơn, có thêm các điều dưỡng trong trường để chăm sóc cho học sinh, cùng là có thêm nhân viên thư viện.

Hiện nay nhiều trường chỉ có một điều dưỡng một ngày trong cả một tuần lễ.

Học Khu Los Angeles hiện có hơn 640,000 học sinh, từ lớp 1 tới lớp 12 ở Los Angeles và khoảng 31 thành phố nhỏ hơn. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT