Thursday, March 28, 2024

Hàng triệu công dân Mỹ không phải lúc nào cũng nói tiếng Anh

NEW YORK, New York (NV) – Hôm 16 Tháng Năm vừa qua, một nhân viên Biên Phòng Mỹ đòi xét giấy hai công dân Mỹ trong một tiệm bán hàng và giữ họ trong hơn 30 phút, sau khi ông ta nghe họ nói tiếng Spanish (Tây Ban Nha) với nhau.

Ngày trước đó, một luật sư ở thành phố New York bị ghi hình đưa lên mạng sau khi ông có các phát biểu có tính cách kỳ thị người ngoại quốc và đe dọa sẽ gọi cho cảnh sát di trú vì trong tiệm bán bánh mì có người nói tiếng Spanish với nhau.

Hai sự kiện này cho thấy một điều rõ rệt về xã hội ngày nay tại Mỹ: đó là tới năm 2016, có khoảng 35 triệu công dân Mỹ, trên 18 tuổi, tức là hơn 15% dân số, nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh khi ở nhà, theo dữ kiện thu thập được từ cuộc điều tra dân số, theo bài báo của tờ The Washinton Post.

Hơn thế nữa, dữ kiện của điều tra dân số cũng cho thấy mối liên hệ giữa quốc tịch Mỹ và tiếng Anh đang ngày càng yếu đi trong vài thập niên trở lại đây. Có nghĩa là số người có quốc tịch Mỹ và thường xuyên nói tiếng Anh ngày càng ít đi.

Nhưng điều này không phải là các công dân Mỹ này nói tiếng Anh kém hơn những người nhập tịch Mỹ mấy thập niên trước đây. Thật ra, trình độ tiếng Anh của những người nhập tịch đang ngày càng khá hơn.

Nếu kể thêm những người chưa phải là công dân Mỹ thì tỉ lệ người không nói tiếng Anh ở nhà còn cao hơn nữa. Các dữ kiện thống kê có được cho thấy khoảng 66 triệu dân Mỹ, từ 5 tuổi trở lên, tức vào khoảng 21.6% dân số, nói thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh tại nhà, tờ Washington Post cho hay.

Tuy nước Mỹ không có luật nào ấn định tiếng Anh là tiếng nói “chính thức” (official),  tiếng Anh được coi là thứ ngôn ngữ “mặc nhiên” (de facto) của đất nước này. Người không có khả năng nói tiếng Anh có thể gặp đủ mọi thứ khó khăn trong cuộc sống, kể cả về lãnh vực xã hội, giáo dục và kinh tế.

Tuy nhiên, các dữ kiện của cuộc thống kê dân số cũng cho thấy hơn 60% giới công dân và chưa phải là công dân Mỹ nói được tiếng khác cũng nói tiếng Anh “rất khá”. Họ là người song ngữ và chọn nói thứ tiếng khác chứ không vì không nói được tiếng Anh, cũng theo tờ Washington Post. (V.Giang)

Trung Quốc luyện tập ném bom trên Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT