Wednesday, April 17, 2024

Helen Maroulis hạ lực sĩ Nhật, người ba lần giữ chức vô địch đô vật

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Hôm Thứ Năm, nữ lực sĩ Mỹ Helen Maroulis hạ cô Saori Yoshida, lực sĩ Nhật ba lần giữ chức vô địch Thế Vận Hội môn đô vật tự do nữ.

Báo Washington Post gọi đối thủ người Nhật của cô Maroulis là nhân vật “huyền thoại” và cũng là “nữ lực sĩ đô vật xuất sắc nhất từ trước đến nay.”

Cô Maroulis hạ cô Yoshida với tỉ số 4-1 trong trận chung kết đô vật hạng 53kg, khiến cô trở thành phụ nữ Mỹ đầu tiên lấy được huy chương vàng môn đô vật nữ.

Sau khi nghe tuyên bố chiến thắng, cô quì gối xuống đất và bật khóc.

Cô nói: “Từ lâu tôi từng mơ ước được thi đấu với Saori. Cô ấy quả là một người hùng. Cô ấy là tay đô vật có nhiều huy chương nhất. Được so tài với Saori quả là một vinh dự lớn.”

Trong suốt hai năm, cô Maroulis miệt mài xem những trận đấu của cô Yoshida trên phim và lắng nghe những cuộc phỏng vấn của cô Yoshida để hiểu rõ đối thủ mình nghĩ gì.

Đài NBC so sánh thành tích của cô Maroulis với người được mệnh danh “phép lạ trên sàn đấu,” khi lực sĩ Hoa Kỳ Rulon Gardner gây sốc cho anh Aleksandr Karelin hồi Olympic 2000, trong trận chung kết giải đô vật hạng nặng.

Karelin là người chưa từng bị đánh bại lần nào trong suốt 13 năm.

Cô Maroulis, cư dân của Rockville, tiểu bang Maryland, từng thắng một giải quốc tế hạng 55kg nhưng phải tìm cách giảm cân để có thể tranh tài hạng 53kg ở Rio. (TP)

MỚI CẬP NHẬT