Thursday, March 28, 2024

Hiệu trưởng bất chấp luật pháp, cứ đậu xe chỗ người tàn tật

WARREN, Ohio (NV) – Một nhân viên cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ trường học tại thành phố Warren, tiểu bang Ohio, bị đưa ra khỏi khuôn viên nhà trường sau khi đưa giấy phạt cho hiệu trưởng vì bà này liên tục đậu xe vào chỗ dành riêng cho người tàn tật, dù mấy lần bị cảnh cáo, theo tin từ các cơ quan truyền thông địa phương.

Bản tin của đài truyền hình địa phương WKBN hôm Thứ Tư, 9 Tháng Giêng, nói rằng cảnh sát viên Adam Chinchick, thuộc sở cảnh sát thành phố Warren, nhìn thấy một chiếc xe thường xuyên đậu vào nơi dành riêng cho người tàn tật ở trường Jefferson PK-8.

Đây là chỗ gần cửa ra vào tòa nhà và trong thời tiết có tuyết và lạnh cóng như ở Ohio hiện nay, thì chỗ đậu này lại càng quý giá hơn nữa.

Sau khi tìm hiểu và biết rằng xe này là của hiệu trưởng, người cảnh sát viên viết tờ giấy phạt, để trên chiếc xe.

Cảnh sát viên Michael Stabile, thuộc nghiệp đoàn cảnh sát viên thành phố Warren, nói rằng “chỉ trong một tiếng đồng hồ sau đó, giám đốc học khu ra lệnh cho hai nhân viên đến trường Jefferson và yêu cầu người cảnh sát viên phải rời khỏi nơi đây,” theo đài WKBN.

Ông Stabile nói thêm rằng hành động của học khu đưa ra một biểu hiện sai lầm cho trẻ nhỏ vì hơn ai hết, các nhà giáo hay nói chung là người lớn phải biết làm gương tốt.

Hình chụp chiếc xe đậu trái luật. (Hình: WKBN TV)

Các giới chức cảnh sát nói rằng bà hiệu trưởng từng mấy lần bị cảnh cáo nhưng bất chấp việc này, nói rằng mình có quyền đậu bất cứ nơi nào muốn. Hôm Thứ Ba, bà này lại vi phạm về chỗ đậu xe.

Cảnh sát viên Adam Chinchick hiện được giao nhiệm vụ đi tuần tiễu trong thành phố. Hiện chưa biết ông này có quay trở lại trường Jefferson hay sẽ được giao giữ an ninh ở trường khác. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT