Thursday, March 28, 2024

Hỏa hoạn trên chiến hạm USS Bonhomme Richard tình nghi do phá hoại

SAN DIEGO, California (AP) – Một giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tám, nói rằng vụ hỏa hoạn trên chiến hạm USS Bonhomme Richard, hôm 12 Tháng Bảy, khi đang đậu tại bến ở San Diego, tình nghi là do phá hoại và một thủy thủ Mỹ hiện đang bị thẩm vấn.

Viên chức này nói việc thẩm vấn nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra do cơ quan điều tra hình sự Hải Quân Mỹ (NCSI) và cơ quan chuyên điều tra về võ khí và chất nổ của chính quyền liên bang Mỹ (ATF) cùng thực hiện.

Khói bốc mù mịt từ chiến hạm USS Bonhomme Richard trong vụ cháy tại cảng San Diego. (Hình: AP Photo/Denis Poroy, File)

Chiếc dương vận hạm đổ bộ cháy trong hơn bốn ngày liền và là vụ hỏa hoạn lớn nhất trên chiến hạm Hải Quân Mỹ thời hiện đại, khi không ở trong tình trạng chiến tranh.

Chiến hạm này bị hư hại nặng nề về kiến trúc, hệ thống điện cũng như máy móc trên tàu. Tương lai của chiến hạm hiện chưa rõ sẽ ra sao.

Một phát ngôn viên Hải Quân Mỹ, Trung Úy Tim Pietrack, nói sẽ không có bình luận gì về cuộc điều tra vào lúc này.

Chiếc USS Bonhomme Richard là một trong số ít chiến hạm của Hải Quân Mỹ có thể dùng như hàng không mẫu hạm loại nhỏ, chở theo được cả chiến đấu cơ F-35. Nếu chiến hạm không thể sửa chữa, Hải Quân Mỹ sẽ mất khoảng $4 tỷ để thay thế, theo các phân tích gia quốc phòng.

Chiếc Bonhomme Richard khi bị cháy đã sắp hoàn tất cuộc bảo trì kéo dài hai năm, trị giá $250 triệu.

Tư lệnh hành quân hạm đội Mỹ, Đô Đốc Mike Gilday, đến thăm chiến hạm một ngày sau khi lửa được dập tắt, đã nói rằng ông thấy khó có thể sửa chữa chiến hạm.

Theo các tài liệu do Hải Quân Mỹ công bố, trong thập niên vừa qua đã có chín vụ cháy lớn trên các chiến hạm Mỹ ở các nơi trên thế giới và bảy trong số các vụ cháy này xảy ra khi chiến hạm đậu tại bến, phần lớn trong thời gian sửa chữa. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT