Friday, March 29, 2024

Hoa Kỳ: 98 người bị nhiễm E.coli tại 22 tiểu bang

Hoa Kỳ (UPI) – Vi khuẩn E.coli có liên quan đến rau xà lách “romaine” đã khiến thêm 14 người nữa bị bệnh, nâng tổng số bị lây nhiễm lên 98 người tại 22 tiểu bang Hoa Kỳ.

Tin của hãng thông tấn UPI cho biết, tính đến sáng Thứ Bảy 28 Tháng Tư, 46 trong số 98 người bị nhiễm E.coli đã phải vào bệnh viện điều trị với triệu chứng bị hư thận.

Cho tới nay, chưa có ai bị tử vong vì loại vi khuẩn này, theo Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).

Ba tiểu bang bị ảnh hưởng nhiều nhất do dịch bệnh này gây ra là Mississippi, Tennessee và Wisconsin.

Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh cảnh báo mọi người không nên ăn rau xà lách “romaine” có xuất xứ hoặc đóng gói ở khu vực Yuma, tiểu bang Arizona. Và nếu ăn rau xà lách, người tiêu dùng phải biết chắc chắn là rau không có xuất xứ từ Yuma.

Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh tiên đoán là số người bị bệnh sẽ còn cao hơn, vì cần thời gian 2 tuần lễ, từ lúc một người có triệu chứng nhiễm bệnh, cho tới khi xác định rõ ràng người đó bị bệnh.

Các triệu chứng này bao gồm bao tử bị quặn thắt, tiêu chảy và ói mửa.

Theo lời khuyên của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, để tránh bị nhiễm E. coli, mọi người rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng, thịt phải được nấu chín hoàn toàn, rửa kỹ rau và trái cây, tránh uống sữa nguyên chất, và không nấu ăn khi đang bị bệnh.

Nếu cảm thấy bị bệnh, phải viết xuống mình đã ăn những gì trước đó, rồi liên lạc với bác sĩ, và báo cáo tình trạng bệnh của mình cho cơ quan y tế địa phương. (Đ.T)

Thượng Đỉnh Trump-Kim: Mông Cổ hoặc Singapore?

MỚI CẬP NHẬT