Friday, April 19, 2024

Hoa Kỳ áp đặt thêm cấm vận với Bắc Hàn

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Trump vừa gia tăng áp lực buộc lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử bằng cách áp đặt thêm một loạt cấm vận mới, lần này với một doanh nhân người Hoa và nhiều công ty chuyển vận và mậu dịch cùng tàu thuyền của Bắc Hàn.

Theo đài truyền hình CNN, quyết định hôm Thứ Ba nhắm đến một cá nhân, 13 công ty và 20 chiếc tàu có liên quan đến việc đổi chát với Bắc Hàn trị giá hằng trăm triệu dollar.

Ba công ty mậu dịch Trung Quốc từng xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá $650 triệu sang Bắc Hàn và nhập cảng hơn $100 triệu. Sản phẩm gồm máy điện toán, than đá và sắt.

Một công ty khác của Trung Quốc, Dandong Dongyuan Industrial, trong nhiều năm qua đã xuất cảng xe cộ, máy điện, cùng vật liệu liên quan đến lò phản ứng nguyên tử, cho Bắc Hàn, với tổng trị giá hơn $28 triệu.

Một tổ chức khác chuyên trách việc xuất cảng công nhân lao động từ Bắc Hàn.

Quyết định mới nhất này được đưa ra một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố đặt Bắc Hàn trở lại vào danh sách những quốc gia tán trợ khủng bố, vốn được cựu Tổng Thống George W Bush lấy ra hồi năm 2008.

Bắc Hàn nay là một trong bốn nước duy nhất trên thế giới bị “dán nhãn hiệu” này.

Hồi Tháng Chín, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh trừng phạt bất kỳ công ty hay cá nhân nào làm ăn với Bắc Hàn, bằng cách hoặc cấm không cho tiếp cận vào hệ thống tài chánh của Mỹ hay phong tỏa tài sản của họ, hoặc có thể cả hai. (TP)

Tiếng nổ lớn nghe thấy trong cuộc tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích

MỚI CẬP NHẬT