Wednesday, April 17, 2024

Hoa Kỳ-Bắc Hàn dự trù thảo luận hoàn trả hài cốt quân nhân tử trận

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Các giới chức Hoa Kỳ và Bắc Hàn dự trù sẽ gặp nhau hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy để thảo luận việc hoàn trả hài cốt các quân nhân Mỹ tử trận gần bảy thập niên trước đây.

Cuộc gặp này có thể cũng là cơ hội để giảm thiểu sự căng thẳng giữa hai bên giữa khi có tranh cãi về vấn đề giải giới nguyên tử chế độ Bình Nhưỡng, theo bản tin của Bloomberg News.

Cuộc gặp gỡ ngày Chủ Nhật sẽ là buổi làm việc chung đầu tiên kể từ khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo viếng thăm Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này và sau đó chế độ Bắc Hàn lên án phía Hoa Kỳ là có các đòi hỏi “giống như băng đảng mafia.”

Cuộc họp trước đó đã dự trù diễn ra hôm Thứ Năm nhưng phải dời lại vì đến giờ họp mà không thấy phía Bắc Hàn xuất hiện.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ ước lượng Bắc Hàn hiện đang giữ khoảng 200 bộ hài cốt của khoảng 5,300 quân nhân Hoa Kỳ bị coi là mất tích trên lãnh thổ Bắc Hàn. Việc thu hồi hài cốt các quân nhân này từ lâu nay vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa hai bên.

Các quan tài mà quân đội Mỹ chở đến biên giới Nam-Bắc Hàn hồi tháng qua vẫn còn bỏ trống, dù rằng Chủ Tịch Kim Jong Un đã hứa sẽ giao trả hài cốt và Tổng Thống Donald Trump đã gửi tweet ra quá sớm là Bắc Hàn đã khởi sự trao trả. (V.Giang)

Vụ xà lách nhiễm sán của McDonald’s lan ra thêm bốn tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT