Thursday, April 18, 2024

Mỹ giảm nhân viên tòa đại sứ, khuyến cáo dân không nên du lịch Cuba

WASHINGTON, DC (AP) – Chính phủ Mỹ khuyến cáo công dân không nên du lịch Cuba và ra lệnh hơn một nửa số nhân viên ngoại giao tại đây trở về nước, theo các giới chức cao cấp hôm Thứ Sáu, trong hành động nhằm đối phó với các cuộc tấn công bí ẩn nhắm vào nhân viên ngoại giao Mỹ.

Quyết định này gây ảnh hưởng lớn cho mối liên hệ ngoại giao chỉ mới được phục hồi giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia thù nghịch lâu năm.

Tòa đại sứ Mỹ ở Havana sẽ giảm khoảng 60% nhân viên và ngưng cấp visa vô hạn định, theo các giới chức Mỹ.

Trong khuyến cáo mới nhất đưa ra hôm Thứ Sáu, chính phủ Mỹ nói rằng một số cuộc tấn công cũng diễn ra trong các khách sạn ở Cuba, và tuy rằng đến nay chưa biết là có du khách Mỹ  nào bị thương tích hay không, họ vẫn có thể là mục tiêu nếu đến du lịch Cuba.

Du lịch là một kỹ nghệ thu ngoại tệ vô cùng quan trọng cho Cuba và mới phát triển mạnh mẽ mấy năm trở lại đây sau khi Mỹ khởi sự nới lỏng các biện pháp cấm vận.

Gần một năm sau khi các nhà ngoại giao khởi sự báo cáo về các trường hợp bệnh không có lý do giải thích rõ ràng, các nhân viên điều tra Mỹ vẫn chưa biết các cuộc tấn công, được cho biết là bằng làn sóng âm thanh, diễn ra như thế nào và ai là thủ phạm.

Có ít nhất 21 nhà ngoại giao Mỹ và gia đình của họ là nạn nhân. Một số người bị thương tích trầm trọng đến não và hoàn toàn mất thính giác.

Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson có quyết định nói trên trong khi đang bay sang Trung Quốc, sau khi xem xét mọi giải pháp có thể thi hành, kể cả việc hoàn toàn đóng cửa tòa đại sứ Mỹ ở Cuba. (V.Giang)

Bộ trưởng Price lạm dụng máy bay quân sự đi ngoại quốc

MỚI CẬP NHẬT