Thursday, March 28, 2024

Hoa Kỳ oanh kích, hạ sát tư lệnh ISIS ở Afghanistan

KABUL, Afghanistan (AP) – Một cuộc không kích của Hoa Kỳ hồi cuối tuần qua ở vùng Đông Afghanistan đã hạ sát tư lệnh ISIS tại quốc gia này, theo lời các giới chức trách nhiệm hôm Thứ Hai 27 Tháng Tám.

Cuộc không kích ở tỉnh Nangarhar làm thiệt mạng Abu Sayeed Orakzai, một trong những chỉ huy cao cấp nhất của tổ chức ISIS, theo lời ông Shah Hussain Martazawi, phát ngôn viên văn phòng tổng thống Afghanistan.

Trung Tá Martin O’Donnell, phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan, chỉ nói rằng các đơn vị Hoa Kỳ mở cuộc hành quân chống khủng bố ở vùng Tây Afghanistan hôm Thứ Bảy, nhắm vào “một chỉ huy cao cấp của một tổ chức khủng bố”.

Orakzai, còn được biết dưới tên Abu Saad Erhabi, tư lệnh lực lượng ISIS tại Afghanistan, theo một giới chức cao cấp chính phủ Kabul.

Erhabi bị giết cùng chín thành viên khác của lực lượng này trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ, theo nguồn tin trên.

Thành phần ISIS được thấy xuất hiện tại Afghanistan từ năm 2014 tới nay và mở ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các đơn vị cảnh sát cùng quân đội chính phủ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT