Thursday, March 28, 2024

Mỹ-Nhật thất bại khi thử chặn hỏa tiễn đạn đạo tầm trung

HONOLULU, Hawaii (NV) – Một vụ thử chặn hỏa tiễn do Hoa Kỳ thực hiện ở Hawaii hôm Thứ Tư bị thất bại, một giới chức quốc phòng nói, và đây là thất bại thứ nhì trong vòng chưa tới một năm.

Theo hãng thông tấn AFP, cuộc thử nghiệm sử dụng hệ thống Aegis Ashore được thực hiện tại căn cứ Pacific Missile Range Facility trên đảo Kauai, ông Mark Wright, phát ngôn viên Cơ Quan Phòng Thủ Hỏa Tiễn (MDA), nói qua một bản tuyên bố.

Ông Wright nói cuộc thử nghiệm cũng sử dụng một hỏa tiễn SM-3 Block IIA, do công ty Raytheon chế tạo, và được thiết kế để ngăn chặn hỏa tiễn đạn đạo tầm trung.

Một giới chức quốc phòng nói với AFP là cuộc thử nghiệm thất bại và các nhà điều tra đang tìm hiểu tại sao.

Vụ thử thất bại hôm Thứ Tư xảy ra sau một vụ thử hỏa tiễn thất bại khác hồi Tháng Sáu năm ngoái, do cả Mỹ lẫn Nhật cùng phát triển.

Theo MDA, cho tới nay, Hoa Kỳ chi khoảng $2.2 tỷ cho thử nghiệm này, và Nhật chi $1 tỷ.

Theo hãng Raytheon, loại hỏa tiễn Block IIA vẫn đang được thử nghiệm, và sẽ được triển khai trên biển và trên đất liền tại Ba Lan trong năm nay.

Vụ thử chặn hỏa tiễn này xảy ra vào thời điểm có căng thẳng trong khu vực, liên quan đến chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn.

Mới đây, tiểu bang Hawaii bị hỗn loạn, sau khi nhân viên Cơ Quan Phản Ứng Khẩn Cấp bấm lầm nút báo động là hỏa tiễn đang trên đường tới các đảo ở Thái Bình Dương. (Đ.D.)

Cửa hàng hamburger ở California “nhìn mặt” khách hàng, có thể đoán sẽ mua gì

MỚI CẬP NHẬT